Công an dỡ bỏ niêm phong và trả lại đồ đạc cho Paulus Lê Sơn - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
19 tháng 9, 2011

Công an dỡ bỏ niêm phong và trả lại đồ đạc cho Paulus Lê Sơn

Paulus Lê Sơn cùng bà con phản đối
Phiên tòa xét xử Gíáo dân Thái Hà
Sau 45 ngày giam giữ, lúc 9h sáng nay ngày 19/9 công an đã liên hệ với bạn gái của Paulus Lê Sơn để yêu cầu đến nhận lại đồ đạc của Anh Sơn bị niêm phong kể từ hôm bị bắt.

Vào ngày 3/8/2011 gần một chục Công an đã phục sẵn nơi cửa và “chộp bắt” anh ngay trước nhà trọ của mình tại số 357 Bùi Xương Trạch – Hà Nội. Vụ bắt cóc thô thiển cho thấy sự yếu đuối và vô pháp luật của chính quyền Việt Nam.

Sau khi bị tống lên xe chở đi trong vòng 4 tiếng, họ đã dẫn Lê Sơn quay lại để niêm phong toàn bộ phòng trọ của Sơn tại số 357 Bùi Xương Trạch Hà Nội.


Sau khi gia đình đi gõ cửa nhiều nơi, Chính quyền đưa một thông báo cáo buộc là Anh đã tham gia vào Việt Nam Canh Tân Cách mạng đảng (Đảng Việt Tân) và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Nhân dân, vi phạm vào Điều 79 của Bộ Luật Hình Sự.

Sau lần bắt giữ đó họ đã “bí mật” dẫn Sơn về và mở cửa phòng trọ để khám tiếp 1 lần nữa. Có lẽ sau khi đã kiểm tra không có gì và không thể chứng minh được các hoạt động tôi phạm lật đổ của Anh cho nên hôm nay ngày 19/9 họ đã yêu cầu chủ nhà và Bạn gái đến để nhận lại đồ đạc của anh Sơn.

Khi làm thủ tục mở niêm phong phòng trọ và trả lại tài sản đều không có biên bản, không có người chứng kiến. Bạn gái của Paulus yêu cầu phải có biên bản theo đúng luật thì họ bảo ở đây “không làm theo luật mà chỉ vì tình cảm" Vì bà chủ nhà đã lên phường yêu cầu dỡ niêm phong để bà sử dụng phòng.

Trong quá trình bàn giao tài sản, đại diện Bộ Công An đều mặc thường phục, né tránh nêu tên người, không chịu xưng danh và rất lén lút trong khi bạn gái của Lê Sơn đường hoàng và chỉ yêu cầu làm theo luật định.

Sau 1 tiếng đồng hồ họ cũng đã giao lại một tủ sách, một tủ quần áo và một số đồ dùng lặt vặt khác anh Sơn mua sắm khi ở trọ mà không giao cho người nhà bất cứ giấy tờ nào. Bạn gái dự định gửi những đồ đạc rẻ tiền nhưng có ý nghĩa đó về cho Mẹ của Paulus Lê Sơn hiện đang điều trị bệnh ở Thanh Hóa.

Cũng xin nhắc lại Paulus Lê Sơn là một thanh niên hết lòng vì việc chung, đã dấn thân viết bài, đưa tin về giáo hội công giáo, về các buổi cầu nguyện cho công lý và sự thật. Câu nói nổi tiếng của anh là: “Hãy sống cho đến chết đừng chết khi còn đang sống”. Blog của Lê Sơn có đường link tại http://paulusleson.wordpress.com/ và hiện không còn được cập nhật.

Việc bắt giữ Paulus Lê Sơn nằm trong một chuỗi đàn áp những người Thanh niên công giáo và Tin Lành nhiệt thành với đất nước bắt đầu từ 30/7 đến nay. Rất buồn cười là Chính quyền khủng bố nhân dân và vu cho nhân dân là thành viên của đảng "khủng bố" trong khi họ chỉ tiến hành đấu tranh bất bạo động.

Tổng số người bị bắt giữ cho đến nay là 14 người trong đó hầu hết là người Công giáo ở Địa Phận Vinh. Họ là những người rất tích cực trong công việc chung của Giáo Hội và Xã Hội, hầu hết đã tham gia các khóa học Truyền Thông Chúa Cứu Thế và các khóa học kỹ năng lãnh đạo khác nhằm đóng góp cho Công Lý, Sự thật và Hòa Bình ở Việt Nam .
Công an dỡ bỏ niêm phong và trả lại đồ đạc cho Paulus Lê Sơn Reviewed by thanhnienconggiao.blogspot.com on 9/19/2011 Rating: 5 Paulus Lê Sơn cùng bà con phản đối Phiên tòa xét xử Gíáo dân Thái Hà Sau 45 ngày giam giữ, lúc 9h sáng nay ngày 19/9 công an đã liên hệ...

1 nhận xét:

  1. NHỮNG BÀI HỌC LỊCH SỬ VỀ XỨ NGHỆ THÌ BỘ CÔNG AN HÔM NAY CHƯA BIẾT ĐƯỢC.THẢ PAULUS LÊ SƠN RA ĐI VÌ LÊ SƠN ĐÃ SỐNG VỚI XỨ NGHỆ.
    HÃY GIAM NGƯỜI XỨ NGHỆ LẠI MÀ XEM. THANH NIÊN CÔNG GIÁO XỨ NGHỆ LÀ HẬU DUỆ CỦA NGUYỄN TRƯỜNG TỘ CỦA PHAN BỘI CHÂU VÀ CẢ CỦA HỒ CHÍ MINH - TẤT CẢ NHỮNG KẺ CHỦ MƯU VÀ TIẾP TAY CHO CHO CỘNG SẢN BẮC KINH TỪ 30 THÁNG 7 TỚI NAY ĐỀU PHẢI TRẢ GIÁ - DÂN XỨ NGHỆ CÓ THỪA BẢN LĨNH ĐỂ ĐẢO TUNG MỒ MẢ CỦA DÒNG TỘC KẺ ĐÓ - CUỘC CHƠI ĐANG BẮT ĐẦU.TRẦN ĐẠI QUANG VÀ LÊ HỒNG ANH PHẢI TRẢ GIÁ NẾU BIẾT TRỞ VỀ VỚI TINH THẦN DÂN TỘC THÌ SẼ CỨU NGUY CHO DANH DỰ CÁ NHÂN VÀ GIANG SƠN ĐẠI VIỆT. NẾU TIẾP TỤC THEO CỘNG SẢN BẮC KINH THÌ KHÔNG AI CỨU ĐƯỢC CÁC ÔNG.

    Trả lờiXóa