Đức Giáo Hoàng đã gặp Fidel Castro ở La Havana - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
30 tháng 3, 2012

Đức Giáo Hoàng đã gặp Fidel Castro ở La Havana

Mai Khôi(TNCG) - La Havana (Cuba) 28-3-2012. ĐGH Biển Đức XVI đã tiếp kiến, theo lời ngài yêu cầu, lãnh tụ cách mạng Cuba, cựu Chủ Tịch Fidel Castro – Tin AFP

Theo thông báo của phát ngôn nhân Thánh Vatican, Federico Lombardi, ĐGH Biển Đức XVI đã tiếp kiến theo lời ngài yêu cầu nhà lãnh tụ cách mạng Cuba hôm Thứ Tư 28-3-2012, ngày cuối cùng của chuyến tông du của ngài ở Cuba. Phát ngôn nhân cũng cho biết cuộc tiếp xúc kéo dài khoảng 30 phút tại Tòa Khâm Sứ, nhưng không tiết lộ chi tiết nào khác.

Đây là lần tiếp xúc đầu tiên giữa "Lãnh tụ Vĩ đại", 85 tuổi và vị Giáo Hoàng người Đức, 84 tuổi. Ông Fidel Castro đã từng hai lần gặp gỡ Đức Gioan-Phaolô II, vào năm 1996 ở Vatican, và nhân chuyến tông du lịch sử của ĐGH đến Cuba, năm 1998

Vị cựu nguyên thủ quốc gia đã duy trì bất ngờ cho cuộc gặp gỡ có thể diễn ra này cho đến đêm hôm trước, ông mới loan báo rằng ông sẽ gặp ĐGH. "Ngày mai, Thứ Tư, tôi sẽ sung sướng chào mừng ngài Giáo Hoàng Biển Đức XVI, như tôi đã làm với Đức Gioan-Phaolô Đệ Nhị", ông Fidel Castro đã viết như vậy trong bản "tư duy" của ông mà người ta thấy ông thường tải lên trang mạng chính thức của Cuba "Cubadebate"
Tự do tôn giáo : ĐGH công nhận có tiến bộ

Từ chuyến đi lịch sử của Đức Gioan-Phaolô II vào năm 1998, Giáo Hội Cuba đã có thể tham gia hợp tác, đôi khi còn khó khăn, nhưng có hiệu quả, với Nhà Nước và trở thành đối tác ưu đãi trên địa bàn xã hội. Trong Thánh Lễ trọng thể cử hành tại La Havana trước 500 000 người Cuba, trước cuộc gặp mặt "Lãnh tụ Vĩ đại", ĐGH đã yêu cầu nhà cầm quyền Cuba "tiến lên phía trước" trong việc tôn trọng tự do tôn giáo trong khu vực công cộng.

Nhưng ngài đã "vui mừng công nhận là ở Cuba, những bước tiến bộ đang được thực hiện để Giáo Hội có thể hoàn thành sứ vụ bất khả từ là công khai diễn đạt Đức Tin của mình". Quyền Tự Do Tôn Giáo "cũng chính đáng như hiện tượng các tín hữu cống hiến đóng góp vào việc xây dựng xã hội , vào sự củng cố xã hội (…) tạo ra những điều kiện thuận lợi cho hòa bình và phát triển hài hòa", ĐGH nhấn mạnh.

Nguồn : Báo LeParisien.Pháp và AFP

Mai Khôi(TNCG) phỏng dịch

LeParisien.fr

http://www.leparisien.fr/international/cuba-le-pape-a-rencontre-fidel-castro-a-la-havane-28-03-2012-1928101.php
Đức Giáo Hoàng đã gặp Fidel Castro ở La Havana Reviewed by Admin on 3/30/2012 Rating: 5 Mai Khôi(TNCG) - La Havana (Cuba) 28-3-2012. ĐGH Biển Đức XVI đã tiếp kiến, theo lời ngài yêu cầu, lãnh tụ cách mạng Cuba, cựu Chủ Tịch ...

Không có nhận xét nào: