Vừa Được TT Nguyễn Tấn Dũng “Vui Vẻ Nhận Lời” Mời Sang Thăm, TQ Liền Ngang Nhiên Thúc Đẩy Xây Dựng Chính Quyền Ở Trường Sa - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
28 tháng 3, 2014

Vừa Được TT Nguyễn Tấn Dũng “Vui Vẻ Nhận Lời” Mời Sang Thăm, TQ Liền Ngang Nhiên Thúc Đẩy Xây Dựng Chính Quyền Ở Trường Sa

Shép Sử Việt: Chiều 24/3, nhân Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân ở Hà Lan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Chủ tịch Tập Cận Bình (*) và đã “vui vẻ nhận lời” sau khi “Chủ tịch Tập Cận Bình mời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sớm thăm Trung Quốc“.

Ấy thế mà chỉ sau đó có 2 ngày, viên Phó thị trưởng của cái gọi là Thành phố Tam Sa đã tuyên bố “trong năm nay sẽ nghiên cứu việc thúc đẩy xây dựng chính quyền cấp cơ sở ở đá Vành Khăn và đá Chữ Thập“, “sẽ tăng cường mức độ chấp pháp bảo vệ quyền lợi tổng hợp trên biển”.

Trò du côn lá mặt lá trái này vẫn thường xảy ra, chỉ có điều giới lãnh đạo Việt Nam đã kém tỉnh táo và bản lĩnh đế đối phó thôi.

Liệu mấy ngày tới, Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao VN có dám lên tiếng phản đối?



* Xem: Thủ tướng tiếp xúc các nguyên thủ dự Hội nghị an ninh hạt nhân (CP). Một chi tiết đáng chú ý là chỉ có ảnh TT Nguyễn Tấn Dũng với TT Obama, với TT Shinzo Abe, không có với CT Tập Cận Bình.

27/03/2014 18:50

Trung Quốc ngang nhiên thúc đẩy xây dựng chính quyền ở Trường Sa

(TNO) Lãnh đạo của cái gọi là “TP.Tam Sa” vừa ngang nhiên tuyên bố sẽ đẩy mạnh việc xây dựng chính quyền cấp cơ sở ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam.
Trung Quốc đang tăng cường động thái nhằm hợp lý hóa “TP.Tam Sa”.- Ảnh: AFP
Trung Quốc đang tăng cường động thái nhằm hợp lý hóa “TP.Tam Sa”.- Ảnh: AFP
Cụ thể, Tân Văn xã dẫn lời “Phó thị trưởng TP.Tam Sa” Trương Canh hôm 26.3 nhấn mạnh trong năm nay sẽ nghiên cứu việc thúc đẩy xây dựng chính quyền cấp cơ sở ở đá Vành Khăn và đá Chữ Thập.
Ông Trương còn ngang nhiên công bố trong năm 2013, “giới chức TP.Tam Sa” đã thành lập ban công tác và ban quản lý Nhóm đảo Lưỡi Liềm trong quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, và các ban dân cư ở Đảo Bắc, bãi Xà Cừ (thuộc Hoàng Sa), và bãi đá Vành Khăn.
Cũng trong năm 2013, “giới chức Tam Sa” đã thành lập cái gọi là đội thuyền chấp pháp tổng hợp, xử lý 79  thuyền “vi phạm”, trong đó có 45 thuyền nước ngoài”. Tân Văn Xã không nói rõ đó là thuyền của nước nào.
Chưa hết, ông Trương còn tuyên bố trong năm nay sẽ tăng cường mức độ chấp pháp bảo vệ quyền lợi tổng hợp trên biển”.
Đó là những động thái mới nhất của Trung Quốc nhằm hợp lý hóa “TP.Tam Sa” mà nước này ngang nhiên lập ra hồi tháng 7.2012 để tự cho mình có quyền quản lý cả Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Văn Khoa

Vừa Được TT Nguyễn Tấn Dũng “Vui Vẻ Nhận Lời” Mời Sang Thăm, TQ Liền Ngang Nhiên Thúc Đẩy Xây Dựng Chính Quyền Ở Trường Sa Reviewed by Unknown on 3/28/2014 Rating: 5 Shép Sử Việt: Chiều 24/3, nhân Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân ở Hà Lan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Chủ tịch Tập Cận Bình (*)...

Không có nhận xét nào: