Hàng Trăm Đồng Bào Dân Tộc Ở Tỉnh Lai Châu Khiếu Kiện - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
28 tháng 6, 2014

Hàng Trăm Đồng Bào Dân Tộc Ở Tỉnh Lai Châu Khiếu Kiện

VRNs (27.06.2014) – Sài Gòn – Báo Nông Nghiệp VN đưa tin, trong suốt hai ngày 23 -24.06, trước trụ sở UBND huyện Than Uyên và Tân Uyên, thuộc tỉnh Lai Châu, hàng trăm đồng bào dân tộc, chủ yếu là dân tộc Thái đi khiếu kiện liên quan đến giải tỏa đất đai.

Báo cho biết, Nhà nước thu hồi đất, thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13.08.2009 của Chính phủ, thuộc tỉnh Lai Châu để làm dự án thủy điện Huổi Quảng – Bản Chát của 2 huyện Than Uyên và Tân Uyên.

Báo cho biết thêm, việc áp dụng chế độ, chính sách trong công tác bồi thường, hỗ trợ di dân tái định cư thủy điện Huổi Quảng – Bản Chát được cơ quan ban ngành của tỉnh Lai Châu thực hiện theo đúng chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước…

Cũng từ nguồn báo này nhấn mạnh, người dân kiến nghị về việc UBND huyện giải tỏa thu hồi đất nhưng chính sách bồi thường và hỗ trợ tái định cư cho người dân không được thỏa đáng, nên họ kiên quyết yêu cầu ông Phan Bá Quyết – Chủ tịch UBND huyện giải quyết dứt điểm chế độ chính sách thực hiện tái định cư, hỗ trợ đền bù và đo đạc kiểm đếm, hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề…

Báo Nông Nghiệp cho rằng, người dân có những hành động chửi bới, la ó, đạp bàn ghế… còn lực lượng công an, dân quân và cảnh sát cơ động đã có mặt để “bảo vệ” đoàn công tác của tỉnh cũng như lãnh đạo huyện Than Uyên.

Thưa quý vị, Về nguyên tắc bồi thường, theo qui định Luật Đất đai 2003 và Nghị định 69/2009/NĐ-CP: “Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng vào mục đích nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá đất tại thời điểm quyết định thu hồi đất; trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới hoặc giao đất ở tái định cư hoặc nhà ở tái định cư, nếu có chênh lệch về giá trị thì phần chênh lệch đó được thanh toán bằng tiền…”

“Đối với dự án đầu tư sử dụng đất không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thì không phải làm thủ tục thu hồi đất; sau khi được giới thiệu địa điểm, chủ đầu tư và người sử dụng đất thỏa thuận theo hình thức chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp thay đổi mục đích sử dụng đất.”

Luật Đất đai 2003 cũng qui định : “…Khu tái định cư được quy hoạch chung cho nhiều dự án trên cùng một địa bàn và phải có điều kiện phát triển bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ….”

Nhưng hầu như không có trường hợp “bồi thường bằng đất…” hay “thỏa thuận…”, mà bồi thường bằng tiền, theo giá nhà nước, để rồi sau đó “nông dân” những người “sống nhờ đất” ôm tiền tiêu xài hết, có những người ở khu “tái định cư” phải bán “nhà tái định cư” thì mới có tiền sinh sống. Cuối cùng là trắng tay, đất mất, nhà không còn, nghề nghiệp cũng không có…

Vấn đề là “phải có điều kiện phát triển cuộc sống bằng hoặc tốt hơn trước khi bị thu hồi, giải tỏa…”… nếu chỉ có “nhà tái định cư bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ” thì được gì nếu người dân không có công ăn việc làm? Không “lạc nghiệp” có “an cư” không ? Vậy các công trình đầu tư trên đất của nông dân có thực sự mang lại hiệu quả cho đời sống của người dân hay không?

Ví dụ, nhà cầm quyền hay chủ đầu tư thu hồi đất xong, phân lô, bán nền để lấy lãi, thậm chí họ còn bán lại với giá cao cho chính người dân mất đất… nghĩa là sau khi nhà cầm quyền giải tỏa đất của người dân, thì tiền đền bù cho người dân, không đủ để mua lại một nền nhà ngay trên đất của họ, trong khi đó đất của họ có thể phân lô thành hàng chục, hàng trăm nền nhà.

Nông dân ngày càng nhìn thấy viễn cảnh này, nên ngày càng đấu tranh căng thẳng hơn. Nhà cầm quyền thì luôn dùng Luật để trưng dẫn “đúng qui trình” mà không xem xét quyền lợi thiết thực của người dân.

Chưa giải quyết dứt điểm những vấn nạn này – chưa kể những tiêu cực khác trong quá trình đầu tư, thu hồi, giải tỏa, bồi thường, tái định cư, cưỡng chế- thì chắc chắn còn nhiều Dân Oan và nhiều những Đoàn Văn Vươn, Đặng Ngọc Viết…

PV. VRNs

Hàng Trăm Đồng Bào Dân Tộc Ở Tỉnh Lai Châu Khiếu Kiện Reviewed by Unknown on 6/28/2014 Rating: 5 VRNs (27.06.2014) – Sài Gòn – Báo Nông Nghiệp VN đưa tin, trong suốt hai ngày 23 -24.06, trước trụ sở UBND huyện Than Uyên và Tân Uyên, ...

Không có nhận xét nào: