Đức giám mục Kontum đề xuất hướng giải quyết tài sản nhà đất của Giáo Hội - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
18 tháng 2, 2012

Đức giám mục Kontum đề xuất hướng giải quyết tài sản nhà đất của Giáo Hội

CĐV – Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, giám mục Kontum vừa viết thư hiệp thông gởi đến Đức cha Tôma Nguyễn Văn Tân, giám mục Vĩnh Long, để bày tỏ sự hiệp thông hoàn toàn với Đức giám mục đang bị chính quyền tỉnh Vinh Long không đối thoại, mà đã đơn phương lên dự án phá đi Đại chủng viện của giáo phận này. Ngoài ra, Đức cha Micae cũng đề xuất hướng giải quyết tài sản nhà và đất của Giáo hội đang bị nhà cầm quyền chiếm dụng.


Trong thư Đức giám mục Kontum viết: “Chúng con rất cảm thông với Đức cha và giáo phận Vĩnh Long khi hay biết chính quyền có chương trình biến chất Đại chủng viện Vĩnh Long mà không quan tâm tới nguyện vọng chính đáng của phía Giáo hội. Chắc chắn dân rất bức xúc ! Nổi bức xúc đó ngày càng tăng, vì tài sản Giáo hội hầu như dần dần bị biến dạng vô tội vạ !”





Đức giám mục Kontum đề xuất hướng giải quyết tài sản nhà đất của Giáo Hội Reviewed by Hoài An on 2/18/2012 Rating: 5 CĐV – Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, giám mục Kontum vừa viết thư hiệp thông gởi đến Đức cha Tôma Nguyễn Văn Tân, giám mục Vĩnh Long, để ...

Không có nhận xét nào: