Bản Cáo Trạng Của 12 Dân Oan Huyện Thạnh Hoá Vụ Cưỡng Chế Đất - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
7 tháng 8, 2015

Bản Cáo Trạng Của 12 Dân Oan Huyện Thạnh Hoá Vụ Cưỡng Chế Đất

Công Nguyễn: Vào ngày 05 tháng 8 năm 2015, em Nguyễn Mai Thảo Vy con gái ông Nguyễn Trung Can cho biết, gia đình vừa mới nhận được bản cáo trạng của Viện Kiểm Sát Nhân Dân (VKSND) tỉnh Thạnh Hoá về vụ án 12 người bị bắt giam và khởi tố từ tháng 4/2015.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Thạnh Hoá số 24/QĐ-KSĐT ngày 04/8/2015 đã truy tố 12 người gồm: Mai Thị Kim Hương sinh năm 1979, Mai Kim Đạt (1980), Nguyễn Trung Tài (1966), Nguyễn Trung Linh (1994), Nguyễn Trung Can (1974), Phùng Văn Tuấn (1977), Mai Văn Phong (1978), Phùng Thị Ly (1963), Mai Văn Tưng (1955), Nguyễn Thị Thắng (1958), Mai Quốc Hẹn (1986) và Nguyễn Văn Tôi (1939). Tất cả đều bị truy tố theo điều 257, bộ Luật Hình Sự về tội “chống người thi hành công vụ”.

Riêng đối với em Nguyễn Mai Trung Tuấn, mới 15 tuổi, người đã hô “Đả đảo Đảng cộng sản, đả đảo bọn bán nước, đả đảo Nguyễn Tấn Dũng” bị truy nã về tội “cố ý gây thương tích”. Nhưng Tuấn đã trốn khỏi địa phương và hiện giờ vẫn chưa rõ tung tích. (Khi bài này được đưa lên Dân Luận, chúng tôi nhận được tin em Nguyễn Mai Trung Tuấn cũng đã bị bắt khi đang đi chữa bệnh).

Theo kết luận của VKSND huyện Thạnh Hoá: "Ngày 13/4/2015, UBND huyện Thạnh Hoá thông báo về việc cưỡng chế đối với các hộ Nguyễn Trung Can, Nguyễn Thị Nhanh, Nguyễn Trung Tài. Thời gian thi hành quyết định là vào lúc 9 giờ ngày 14/4/2015. Sau khi nhận được thông báo, Nguyễn Trung Can, Mai Thị Kim Hương và Nguyễn Trung Tài đã bàn bạc với nhau, cách thức tổ chức và chuẩn bị hung khí để tấn công lực lượng cưỡng chế. Đến 9 giờ sáng ngày 14/4/2015, khi lực lưỡng cưỡng chế đến thông báo mọi người rời khỏi khu vực cưỡng chế. Lúc này, mọi người đã rời khỏi khu vực cưỡng chế và chỉ còn 12 người nói trên. Khi đoàn vận động cưỡng chế đến, những người nói trên đã cầm các vật dụng trong nhà tấn công lại đoàn vận động."

Tuy nhiên, mảnh đất của gia đình ông Nguyễn Trung Can, Nguyễn Thị Nhan và Nguyễn Trung Tài chưa nhận đền bù giải phóng mặt bằng. Được biết, UBND huyện Thạnh Hoá – tỉnh Long An thu hồi, giải phóng mặt bằng với giá 300.000 đ/m2 nhưng bán lại cho tư nhân với giá 3 triệu đồng/m2.

Trước sự hung hãn bằng mọi cách của chính quyền nhằm cưỡng chế thu hồi mảnh đất của gia đình ông Nguyễn Trung Can và bà mai Thị Hương, nên những người thân trong gia đình cố thủ đến cùng nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân bằng các vật dụng trong nhà như: xăng, bình gas, bình oxy, axit.

Tuy nhiên, UBND huyện Thạnh Hoá – tỉnh Long An vẫn một mực chỉ đạo bằng mọi cách để cưỡng chế thu hồi đất của gia đình ông Can và bà Hương. Khi ông Nguyễn Văn Tạo cùng với đoàn đẩy cửa vào, một người trong gia đình đã tại axit vào mặt ông làm ông phải đi cấp cứu ở bệnh viện.

Mời quý vị đọc bản cáo trạng của VKSND huyện Thạnh Hoá truy tố 12 người nói trên mà gia đình đã cung cấp cho chúng tôi:
Bản Cáo Trạng Của 12 Dân Oan Huyện Thạnh Hoá Vụ Cưỡng Chế Đất Reviewed by Unknown on 8/07/2015 Rating: 5 Công Nguyễn: Vào ngày 05 tháng 8 năm 2015, em Nguyễn Mai Thảo Vy con gái ông Nguyễn Trung Can cho biết, gia đình vừa mới nhận được bản c...

Không có nhận xét nào: