Công An Hà Nội Đã Có Kết Luận Về Vụ Án Nguyễn Viết Dũng - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
20 tháng 10, 2015

Công An Hà Nội Đã Có Kết Luận Về Vụ Án Nguyễn Viết Dũng

Vào ngày 19 tháng 10 năm 2015, phòng viên SBTN nhận được bản kết luận điều tra vụ án Nguyễn Viết Dũng (tức Fb Dũng Phi Hổ) bị kết tội “gây rối trật tự công cộng” vì đã tham gia tuần hành bảo vệ cây xanh Hà Nội hôm 12/4/2015.

Bản kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra quận Hoàn Kiếm đề ngày 06/10/2015 có nội dung: qua mạng internet, Nguyễn Viết Dũng đã lôi kéo các bạn trong nhóm chat Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH) gồm: Lưu Quang Pháp (SN 1991, Hà Nam), Nguyễn Xuân Tâm (1988 ở Bắc Ninh), Lê Thế Sáng (1988 ở Vĩnh Phúc), Đặng Vũ Sơn Tùng (1997 ở Hà Nội), Phạm Minh Đáp (1990 ở Thanh Hóa), Trần Hải Hoàng Anh (SN 1987); Nguyễn Văn Thủy (SN 1990); Nguyễn Tuấn Nghĩa (1990); Lê Hưng (1991); Lương Khánh Linh (1993); Trần Huy Khôi (1993), cùng ngụ ở Hà Nội. Vào ngày 12/4/2015, Dũng cùng Trần Hải Hoàng Anh, Lưu Quang Pháp, Nguyễn Văn Thủy và Nguyễn Tuấn Nghĩa, cùng tham gia tuần hành bảo vệ cây xanh Hà Nội, trong khi mặc áo in hình quốc huy của chế độ Việt Nam Cộng Hòa.

Bản kết luận nói rằng: “Khi đoàn tuần hành bảo vệ cây xanh đến khu vực Nhà Thờ thì bị lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ, thu được 19 áo phông đen có in logo của Việt Nam Cộng Hòa, 1 cờ vàng 3 sọc đỏ, 1 quyển sách black April, 1 điện thoại Nokia N8 và 1 bộ quần áo “rằn ri”.

Tuy nhiên, trong thực tế, công an bắt giữ lúc nhóm của Dũng đang ngồi uống nước ở quán vỉa hè, sau khi đã tham gia tuần hành cùng nhóm Cây Xanh Hà Nội. Sau đó, công an quận Hoàn Kiếm đã trả tự do cho 4 người đi cùng Nguyễn Viết Dũng sau khi lấy lời khai. Riêng Nguyễn Viết Dũng sau 6 tháng tạm giam, cơ quan công an Quận Hoàn Kiếm đã truy tố về tội “gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2, điều 245, bộ Luật Hình Sự.

Dư luận xã hội vô cùng tức giận khi Nguyễn Viết Dũng bị khởi tố về tội “gây rối trật tự công cộng” vì đã tham gia tuần hành bảo vệ cây xanh Hà Nội. Có ý kiến bày tỏ: “Tại sao công an quận Hoàn Kiếm chỉ bắt một mình Nguyễn Viết Dũng, trong khi có khoảng 200 người cùng tham gia tuần hành vào ngày 12/04/2015? Phải chăng nhà cầm quyền lo sợ người dân mặc quân phục chế độ Việt Nam Cộng Hòa?”

Công An Hà Nội Đã Có Kết Luận Về Vụ Án Nguyễn Viết Dũng Reviewed by Unknown on 10/20/2015 Rating: 5 Vào ngày 19 tháng 10 năm 2015, phòng viên SBTN nhận được bản kết luận điều tra vụ án Nguyễn Viết Dũng (tức Fb Dũng Phi Hổ) bị kết tội “gâ...

Không có nhận xét nào: