Kết sổ quỹ “những người bạn của Paulus Lê Sơn” - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
1 tháng 3, 2012

Kết sổ quỹ “những người bạn của Paulus Lê Sơn”

VRNs (01.03.2012) – Hà Nội – Trong 15 ngày qua, những người bạn của Paulus Lê Sơn đã lập ra một quỹ để lo việc chữa trị bệnh cho bà Đỗ Thị Tần, mẹ của blogger Paulus Lê Sơn.

Trong hai tuần qua, có 54 cá nhân và tổ chức đóng góp tài chánh được 38.918.000 vnđ và 1.929,47 USD. Nhóm những người bạn của Paulus Lê Sơn đã chi cho việc khám chữa bệnh cho mẹ của Sơn hết 8.600.000 vnđ và 729,47 USD. Hiện nay còn lại 30.318.000 vnđ và 1.200,00 USD.

VRNs xin cám ơn sáng kiến của nhóm “những người bạn của Paulus Lê Sơn” và mọi người đã đưa tay nâng đỡ người mẹ bệnh tật thay cho người con đang bị tù oan sai. VRNs xin gởi đến quý vị lá thư của bà Hường, đại diện nhóm báo cáo chi tiết về tài chánh.
————
Kính gửi : Web Dòng Chúa Cứu Thế.

Chúng con “những người bạn của Paulus Lê Sơn” kính mong BBT thông báo tình hình sức khỏe của Mẹ Sơn.

Hiện tại chúng con đang theo dõi bệnh tình của Bà Tần đang điều trị ngoại trú đến khoảng 15.03.2012, chúng con sẽ về thăm và nếu cần sẽ lại đưa Bà ra bệnh viện Bạch Mai Hà Nội chữa trị tiếp. Có điều gì về bệnh tình bà Tần chúng con sẽ thông báo sau.

Như chúng con đã thông báo quỹ “những người bạn của Paulus Sơn” mở từ 15.02.21012 để giúp Mẹ Paulus Lê Sơn sẽ tạm dừng từ 29.02.2012. Nay chúng con xin thông báo danh sách THU và Số tiền đã CHI để anh chị em biết như sau:

Báo cáo THU, CHI tiền giúp mẹ Paulus Lê Sơn. 

Tổng số thu chi từ 15/2 đến 29/2/2012. 

Tổng số thu : 38.918.000 vnđ và 1.929,47 USD trong đó có 200 CAD 

Tổng số Chi : 8.600.000 vnđ và 729,47 USD.

Số dư : 30.318.000 vnđ1.200,00 USD ( trong đó có 200 CAD).

Danh sách thu như sau (tiền Việt):

1) Ông Khang : 1.000.000 vnđ. 

2) Ông Viễn : 1.000.000 - .

3) Bà Hường : 2.000.000 - .

4) Ông Quân : 1.000.000 - .

5) Bà Nhật Viễn: 1.200.000 - (trả tiền thuốc). 

6) Ông Nhân : 150.000 - .

7) Ông Quang : 400.000 - . 

8) Anh Trung : 200.000 - .

9) Trương Dũng: 100.000 - .

10) Thày Nghị : 100.000 - .

11) Hiếu Gió : 200.000 - .

12) Tổng Đạt : 100.000 - .

13) Anh Hiệp : 500.000 -

14) Ô Sơn BS : 200.000 - .(thuốc).

15) Nga Bình : 1.000.000 - . 

16) LM La Vinh : 2.000.000 - .

17) Xuân Vũ : 500.000 - .

18) Quốc Khánh : 500.000 - .

19) Ngọc Linh : 1.000.000 - . 

20) Ngọc Mai : 400.000 - .

21) Kim Oanh : 1.000.000 - .

22 )Hoàng Anh : 1.000.000 - .

23) Văn Vinh : 200.000 - .

24) Đình Linh : 300.000 - .

25) Tùng Thiện 200.000 - .

26) Nguyễn My : 500.000 - .

27) Đặng t Dụ : 200.000 - .

28) Bùi Chè : 200.000 - .

29) Ông Mãn : 500.000 - .

30) Thu Hà : 100.000 - .

31) Ông Lý HL : 1.000.000 - .

32) Nhóm PV CCT : 1.000.000 - .

33) Lê Trần Luật : 1.000.000 - .(gửi qua Quân). 

34) Bắc Truyền 500.000 - .(nhận tại BĐ 22/2/2012)

35) AE Úc : 4.450.000 - .(đã nhận tiền từ Đạt)

36) Xuân : 100.000 - .

37) Đức Trung 1.000.000 - .

38) Nguyễn Việt : 200.000 - .

39) Quang Hinh : 1.000.000 - .

40) Mai Sanh : 1.983.000 - .

41) BS Hồng Sơn : 100.000 - .

42) Bà Mão (ở Mỹ) : 2.000.000 - . (Gửi qua Cha Uy).

43) ACE ở Úc : 2.217.000 - . (Kiều hối) Nguyễn Hùng Long.

44) ACE ở Úc : 2.118.000 - . (kiều hối) Nguyễn Quý Hồng Loan.

45) Ánh Hòa : 2.000.000 - . Cao thị Anh Hòa chuyển khoản.

46) An Bình : 500.000 - . chuyển khoản. 

_____________. 

Tổng Thu VNĐ : 38.918.000 VNĐ .

Danh sách thu tiền ngoại tệ :

1) Ông Nam Nguyễn : 200 USD. nhận 17/2/2012).

2) Bà Vũ Bùi Trâm : 100 - . (nhận 17/2/2012).

3) Ô Trương Tấn Vinh : 100 - . ( -nt - ).

4) Tổ chức AFVE : 200 - . ( nhận 17/2/2012

5) T/C Không BGiới : 729,47 USD. (trao tiền cho gia đình ký nhận).

6) Nhóm Anh Quốc : 200,00 - .

7) Ô Hữu Bằng : 200.CAD.

8) Ô Rober Trân : 200 USD . 

_____________.

Cộng thu ngọai tệ : 1.929,47USD (trong đó có 200CAD).



Tổng số tiền Chi cho gia đinh Sơn và tiền thuốc như sau :



Tiền Việt : Trao tận tay cho gia đinh : 1.100.000 VNĐ. (Có ký nhận).

Tiền thuốc ngoại trú : 6.500.000 - .(có xác nhận).

Tiền xăng dầu : 1.000.000 - . - 

Tổng Chi tiền VNĐ 8.600.000 - . 

Chi đô la Mỹ: (trao cho gia đình) 729,47 USD (có ký nhận). 

(Xem số dư quỹ cuối ngày 29/2/2012 trên )

Xin thay mặt gia đình Paulus Sơn và tất cả anh chị em thân hữu và “những người bạn của Paulus Sơn” . Chúng tôi xin chân thành cám ơn những tấm lòng huynh đệ trong và ngoài nước yêu mến Sơn đã chia sẻ, giúp đỡ mẹ Paulus Sơn trong lúc bà ốm đau thiếu thốn mà Sơn đang bị cầm tù bất công không thể về bên mẹ chăm sóc giúp đỡ được. Mọi sự giúp đỡ của Quý Vị như những liều thuốc TINH THẦN hữu hiệu cho Paulus Sơn, cho gia đình và mọi người thân của Paulus Sơn trong lúc này.

Nay chúng tôi tạm dừng và “khóa sổ” quỹ Thu, chúng tôi đã đối chiếu với Ngân Hàng vào 5 giờ chiều 29/2/2012 để báo cáo theo yêu cầu của nhóm “những người bạn của Paulus Sơn” khi đề nghị khi lập “Quỹ giúp đỡ bà Đỗ Thị Tần” (Mẹ Paulus Sơn) từ 15 đến 29/2/2012.

Theo danh sách và số THU CHI báo cáo trên. ACE nào có thắc mắc gì xin liên hệ với Bà Hường số đt 0945.72.80.84 hay mail : tranthihuong.coctia@gmail.com.

Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cám ơn tất cả mọi người trong ngoài nước đã chia sẻ giúp đỡ gia đình Paulus Lê Sơn.

Người đại diện quỹ báo cáo.

Maria Trần Thị Hường BVSS.

***Chú ý : Có thể tiền “về chậm” hay một số ACE không chú ý việc chúng tôi đã “Khóa sổ” quỹ từ hôm nay 29/2/2012 mà còn tiếp tục gửi. Chúng tôi sẽ bổ sung thông báo danh sách sau khi đã nhận. Xin chân thành cám ơn tất cả anh chị em.

Kết sổ quỹ “những người bạn của Paulus Lê Sơn” Reviewed by Hoài An on 3/01/2012 Rating: 5 VRNs (01.03.2012) – Hà Nội – Trong 15 ngày qua, những người bạn của Paulus Lê Sơn đã lập ra một quỹ để lo việc chữa trị bệnh cho bà Đỗ T...

Không có nhận xét nào: