Cha bị cáo Trần Hữu Đức nói lý do kháng án - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
27 tháng 9, 2012

Cha bị cáo Trần Hữu Đức nói lý do kháng án


Ông Trần Đức Trường (áo xanh) đang tranh đấu dể vào
tham dự phiên tòa
BBC - Trần Đức Trường, bố của bị cáo Trần Hữu Đức, một trong ba thanh niên Công giáo bị xử phúc thẩm tại Vinh, nói gia đình đã xác định “tòa phúc thẩm sẽ y án vì biết cách làm việc của tòa là như vậy”, tuy nhiên gia đình vẫn quyết tâm kháng án vì theo ông “không kháng án tức là đồng nghĩa với chuyện mình đồng ý rằng con cái mình có tội‎".


Từ tháng 8/2011, các ông Chu Mạnh Sơn (23 tuổi), Trần Hữu Đức (23 tuổi) và Đậu Văn Dương (23 tuổi) đã bị chính quyền bắt giữ sau khi rải truyền đơn ủng hộ dân chủ hồi cuối năm 2011.

Họ bị buộc tội có hoạt động 'chống Nhà nước' và tẩy chay bầu cử Quốc hội.

Đây là nhóm thanh niên tham gia Ban bảo vệ sự sống và được cho là cộng tác viên của mạng Truyền thông Chúa cứu thế.



Cha bị cáo Trần Hữu Đức nói lý do kháng án Reviewed by Hoài An on 9/27/2012 Rating: 5 Ông Trần Đức Trường (áo xanh) đang tranh đấu dể vào tham dự phiên tòa BBC - Trần Đức Trường, bố của bị cáo Trần Hữu Đức, một tron...

Không có nhận xét nào: