Hồ sơ mượn đất 8 năm của CCB và gia đình liệt sĩ làng nghề, đem phân lô bán nền ở xã Thanh Lãng, H. Bình Xuyên, Vĩnh Phúc - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
18 tháng 10, 2012

Hồ sơ mượn đất 8 năm của CCB và gia đình liệt sĩ làng nghề, đem phân lô bán nền ở xã Thanh Lãng, H. Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Phần 4: 2 CCB KIỀU VĂN PHONG VÀ NGUYỄN ĐỨC TOÀN NGUYÊN LÍNH SƯ ĐOÀN 313 VÀ 316 CHIẾN ĐẤU TẠI MẶT TRẬN VỊ XUYÊN-HÀ GIANG ĐANG BỊ CHÍNH QUYỀN H. BÌNH XUYÊN, VĨNH PHÚC CHIẾM MẤT ĐẤT

Phóng sự điều tra nhiều kỳ của Phạm Viết Đào.

Những bài liên quan:



-CCB Kiều Văn Phong thuộc Trung đoàn 157, Sư 313: Chiến đấu bảo vệ Cao điểm 1509, 772 tại Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang năm 1980-1985; Kiều Văn Phong hiện đang bị chiếm mất 600 m2...

CCB Nguyễn Đức Toàn: thuộc Trung đoàn 876,Sư đoàn 316, tham gia quân đội từ 1982, có mặt tại Vị Xuyên Hà Giang tháng 7-1984; hiện nay Nguyễn Đức Toàn bị thu hồi mất 1 sào đất...

\
Đất mượn làm làng nghề trong 8 năm nay được phân lô bán nền với giá 300 triệu đồng/100 m2; Số đất này được đền bù cho bà con theo giá hoa màu trong 8 năm với giá 14,5 triệu đ/sào ( 360 m2 )




Hồ sơ mượn đất 8 năm của CCB và gia đình liệt sĩ làng nghề, đem phân lô bán nền ở xã Thanh Lãng, H. Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Reviewed by Em Binh on 10/18/2012 Rating: 5 Phần 4: 2 CCB KIỀU VĂN PHONG VÀ NGUYỄN ĐỨC TOÀN NGUYÊN LÍNH SƯ ĐOÀN 313 VÀ 316 CHIẾN ĐẤU TẠI MẶT TRẬN VỊ XUYÊN-HÀ GIANG ĐANG BỊ CHÍNH QUYỀ...

Không có nhận xét nào: