Bà Lê Thị Tuyết Mai Tự Thiêu Để Phản Đối Trung Cộng Xâm Lược 23/5/2014 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
23 tháng 5, 2014

Bà Lê Thị Tuyết Mai Tự Thiêu Để Phản Đối Trung Cộng Xâm Lược 23/5/2014

Ảnh chụp từ clip quay lại cảnh tự thiêu
Một người tự thiêu trước cổng Dinh Thống Nhất để phản đối Trung Quốc 23/05/2014 16:00

(TNO) Sáng nay 23.5, một phụ nữ mang xăng, biểu ngữ phản đối Trung Quốc tới trước cổng Dinh Thống Nhất (TP.HCM) tự thiêu. Clip: Tự thiêu trước Dinh Thống Nhất để phản đối Trung Quốc

Chiều nay, ông Lê Trương Hải Hiếu, Phó chủ tịch UBND Q.1, TP.HCM đã thông tin về vụ việc này.

Cuộc họp báo diễn ra tại trụ sở UBND phường Bến Thành, Q.1.

Ông Hiếu cho biết theo điều tra ban đầu, nguyên nhân khiến người phụ nữ này tự thiêu là do bế tắc về cuộc sống và bức xúc việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép, xâm phạm chủ quyền Việt Nam.

Cụ thể, khoảng 6 giờ sáng nay, nhiều người đi đường hoảng hốt phát hiện một người phụ nữ tưới xăng lên người và châm lửa tự thiêu trước cổng chính Dinh Thống Nhất (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM).

Ngay khi vụ việc xảy ra các bảo vệ tại đây đã nhanh chóng dùng bình chữa cháy để dập lửa.

Khoảng 3 phút sau ngọn lửa được dập tắt, người phụ nữ này tử vong tại chỗ.

Lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Công Nguyên

Tại hiện trường, Công an thu giữ 1 cái can loại 5 lít, 1 quẹt ga và một bịch đồ chứa 7 biểu biểu ngữ viết tay phản đối Trung Quốc.

Theo ông Hiếu nội dung 6 biểu ngữ như sau: “Yêu cầu đoàn kết đập tan mưu đồ xâm lược của Trung Quốc”; “Ủng hộ Cảnh sát biển và ngư dân Việt Nam”; “Yêu cầu Trung Quốc rút khỏi biển Việt Nam”; “Trả lại biển đảo cho Việt Nam”; “Đốt ánh sáng soi đường cho những người yêu nước”; “Xưa kia cho bà Trưng và Triệu đứng lên đánh giặc”.

Nạn nhân được xác định là bà Lê Thị Tuyết Mai (67 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Theo các bảo vệ tại Dinh Thống Nhất, vào thời điểm trên trời có mưa nhẹ, bà Mai đi taxi tới cổng và tự thiêu. Do sự việc quá bất ngờ nên mọi người không trở tay kịp.

Ông Hiếu phát biểu tại buổi họp báo - Ảnh: Công Nguyên

Ông Hiếu cho biết theo lời kể của con trai nạn nhân là anh Trần Lê Trương (45 tuổi) bà Mai mấy hôm nay rất buồn phiền và thường xuyên coi chương trình thời sự, đề cập đến tình hình biển Đông mà Trung Quốc đang hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép trên vùng biển Việt Nam.

Ông Hiếu thông tin thêm, con trai nạn nhân xác định là bà Mai hoàn toàn bình thường, tâm lý ổn định, chỉ có bệnh cao huyết áp và bị tai biến nhẹ. Thói quen của bà Mai là thường đi chùa lễ Phật.

Sáng nay, con trai nạn nhân cho biết bà Mai nói với gia đình là đi chùa, khoảng 5 giờ 30 kêu taxi đi từ nhà trên đường Bùi Đình Túy lên Dinh Thống Nhất. Trước khi đi bà Mai mang theo một can 5 lít bảo là chứa nước và anh Trương không để ý đó là chất lỏng gì, ông Hiếu thông tin thêm.

Những câu tuyệt mệnh viết bằng tay được tìm thấy trong túi ni lông của bà Mai - Ảnh: Công Nguyên

Biên bản vụ việc được ông Hiếu công bố cho thấy khi tới Dinh Thống Nhất, bà Mai có gửi lại kính và điện thoại di động nhờ tài xế Nguyễn Văn Thịnh đem về nhà gửi lại cho con trai mình.

Khi tài xế taxi đem điện thoại về nhà, cảm thấy sự việc bất thường anh Trương đã cùng tài xế taxi quay lại Dinh Thống Nhất thì sự việc đã xảy ra.

Công Nguyên
Theo Thanh Niên

Có Người 'Tự Thiêu' Trước Dinh Thống Nhất

BBC: Một người đã 'tự thiêu' trước Dinh Thống nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng sớm ngày 23/5, theo báo trong nước.

Hiện danh tính của nạn nhân vẫn chưa được làm rõ.

BBC đã liên lạc với Công an quận 1 ở TP Hồ Chí Minh và được biết "các chuyên viên đã vào cuộc để điều tra vụ việc", nhưng không được cung cấp thêm chi tiết.

Nhân viên tại Dinh Thống nhất nói với BBC hiện di tích này vẫn đang "hoạt động bình thường", nhưng từ chối bình luận về sự kiện này.

Hiện nguyên nhân xảy ra vụ việc vẫn chưa được làm rõ

BấmBáo An ninh Thủ đô (ANTĐ) trong tin sáng 23/5 dẫn lời các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết vào lúc 5h30 sáng, một phụ nữ trẻ đã "đi bộ đến trước cổng Dinh Thống Nhất sau đó lấy xăng rưới lên người rồi châm lửa đốt."

"Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, nhiều người đi đường không kịp dập lửa, ít phút sau thì nạn nhân đã bị ngọn lửa thiêu cháy đen, co quắp".

Bài báo của An Ninh Thủ đô nay không còn truy cập được nữa.

Cảnh do một nhân chứng ghi lại

Video quay lại hiện trường đã được một nhân chứng quay lại và đăng tải trên mạng xã hội.

Chủ nhân của video này viết trên tài khoản Facebook cá nhân rằng cô "không nhìn thấy rõ do trời lất phất mưa", nhưng được tài xế taxi nói nạn nhân là một người phụ nữ.

Một video khác trên Youtube thì diễn tả: "Xác chết cháy khô, trong tư thế ngồi co chân dựa lưng vào cổng rào của Dinh."

Báo điện tử Soha của Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam - VC Corp chạy tin và cho biết "người dân đã gọi điện cho công an địa phương để báo cáo về vụ việc, tuy nhiên đến 7h sáng, lực lượng này mới có mặt tại hiện trường.

Hiện chưa rõ lý do vì sao Bấmbài báo này sau đó đã bị gỡ.

Theo ANTĐ, công an địa phương "không tìm thấy bất kỳ giấy tờ tùy thân nào nên chưa thể xác định được danh tính người phụ nữ".

Hiện thi thể nạn nhân đã được đi phục vụ công tác điều tra, ANTĐ cho biết thêm.

Hiện trên mạng xã hội có những thông điệp giải thích khác nhau về nguyên nhân dẫn tới vụ tự thiêu này.
Bà Lê Thị Tuyết Mai Tự Thiêu Để Phản Đối Trung Cộng Xâm Lược 23/5/2014 Reviewed by Unknown on 5/23/2014 Rating: 5 Ảnh chụp từ clip quay lại cảnh tự thiêu Một người tự thiêu trước cổng Dinh Thống Nhất để phản đối Trung Quốc 23/05/2014 16:00 (TNO) ...

2 nhận xét:

  1. troi ah cai gi cung noi trung quoc, an ko dc ngu ko dc va di tolet ko dc va di tam ko dc co noi ve trung quoc lam may nguoi ko troi ah buon cuoi that , may ban oi muon hoa binh viet cho tot, muon kinh te tot ko ,neu ban ko muon kinh te ko tot ,ban viet xau cai gi cung noi nguoi ta , nguoi my chin trang voi vn ma noi trung quoc chin trang voi vn muon cuoi that , may nguoi nay ko co hoc sach va ko hoc dich su , hoc lon may roi ban ah , minh thay nhieu nguoi buon cuoi ah , chau minh noi troi ah dich su dau co noi ve trung quoc va vn chin trang dau , va phim chin trang dau co noi vay dau va noi ve my chin trang giet nguoi vn wa troi chau minh hoi sao vn gio ,may nguoi ko co hoc dich su , neu cho bac ho nghe may nguoi con chau cua bac noi trung quoc chin voi vn ngay sua bac ho nghe roi se gian wa chet roi ngu giai wa di, ihihih minh cung thay buon cuoi gio dich su ka wa di ko nhu dich su ngay sua , vay bo het hoc dich su di cho roi,

    Trả lờiXóa
  2. minh thay vn nhieu cai muon cuoi that , nhieu may ban minh o nuoc ngoai cung cuoi vn minh het ,biet noi gi ko , noi vn dich su dau co noi vay ,ngay sua my giet nguoi vn minh sao gio thanh , trung quoc giet nguoi vn , may ban o nuoc ngoai thay tin o vn bao noi va va o mang xem tin tuc vn thay buon va gian vn wa di , may ban minh cung la nguoi vn ngay sua cung song o vn cung la nguoi vn , nghe vn noi trung quoc la giet nguoi minh that gian va buon cuoi ko biet noi gi het , va my giet nguoi minh va noi ko co giet nguoi vn minh het , va noi neu cho minh minh se ko ve vn thay vn minh chi biet noi sao nguoi ta , nguoi ma giet nguoi thi noi la ban tot , o my va nga ,duc, canada , va nhieu cac nuoc cung thay nguoi vn khac ngay sua nhieu roi , gio song o ben nuoc ngoai nguoi ta hoi no la nguoi o dau , no cung ko noi la nguoi vn , vi tin tuc , ca the gioi nay biet vn gio cho ca the gioi cuoi thay xau hua wa di ,minh cung thay cung vay minh mon la vn se cho nay ngay sua vn vui ve hoa binh im tin ko , lam cho ca the gioi cuoi minh , va muon nhieu nuoc ngoai wa vn choi ,minh hoi may ban co ve vn choi ko , no noi ko ve dau ve la xau hua wa di , ve vn la nguoi ta biet minh la nguoi vn roi ,gio may nguoi nuoc ngoai va my noi vn sao ma ki ta , ngay sua my minh giet nguoi vn ma , sao gio thanh my ko giet nguoi vn ki ta nguoi my cung thay ki ki , minh cung thay cuoi va ko biet noi gi voi nguoi my het chi biet cuoi thoi

    Trả lờiXóa