Tinh Thần Sống Đạo Cao Quý Người Với Người - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
11 tháng 7, 2014

Tinh Thần Sống Đạo Cao Quý Người Với Người

VRNs (10.07.2014) – Sài Gòn – Thượng tọa Thích Thiện Minh, một tù nhân chính trị đang nổ lực giúp đỡ những người tù khác. Trong dịp anh Anphong Huỳnh Anh Trí qua đời, Thầy có dịp tiếp xxúc và nói chuyện nhiều hơn với các tu sĩ DCCT. Sau đây là chia sẻ của Thầy.
—-

Tôi đến tham dự buổi thánh lễ an táng cựu tù CT Huỳnh Anh Trí, người bạn trẻ đồng cam cộng khổ trong suốt gần 5 năm tại trại giam Z30A, Xuân Lộc-Đồng Nai.

Tôi nhận xét trải qua 14 năm tù Huỳnh Anh Trí cùng anh ruột là Huỳnh Anh Tú cả 2 đều bị bắt và cùng bản án tương đồng. Thời gian bị cầm tù Huỳnh Anh Trí là người có tinh thần nhiệt quyết và khẳng khái luôn đương đầu đối phó những chướng nạn hiểm luân từ trong trại giam. Trí và Tú được trả tự do cách đây gần 6 tháng, Trí đã bị nhiễm HIV từ trong trại giam do sử dụng chung lưỡi lam và dao cạo tóc của trại. Huỳnh Anh Trí đã qua đời vào lúc 11g30 ngày 05.07.2014 tại BV Phạm Ngọc Thạch, hưởng dương 43 tuổi, buổi lễ diễn ra tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế số 38 đường Kỳ Đồng.Q. 3. Tp Sài Gòn.



Tôi vô cùng chua xót chạnh lòng và yêu mến 2 anh em Tú-Trí, cả 2 được trả tự do gần nửa năm rồi mà vẫn chưa có nơi cư trú. May mắn thay được quý Linh Mục dòng Chúa Cứu Thế đỡ đầu và ra tay giúp đỡ.

Tôi được quý anh em dân chủ báo tin rằng: Quý vị LM dòng Chúa Cứu Thế rất hài hòa tôn giáo và luôn thể hiện đức bác ái. Xem qua tin tức truyền thông cách đây không lâu, Nhà dòng đã từng tổ chức cứu giúp chia xẻ nổi khó khăn, bất hạnh cho quý anh em TPB của VNCH.

Cho nên, lúc linh cửu Huỳnh Anh Trí còn quàn tại Nhà Nguyện Đức Mẹ xóm 2, tôi không ngần ngại cùng quý phật tử đến hành lễ cầu siêu theo nghi thức Phật giáo và đoàn PGHH Miền Tây từ An Giang cũng đến phúng điếu và tiến hành nghi thức theo truyền thống riêng của mình.



Tôi tiếp tục đến dự thánh lễ lần cuối cùng tại Thánh Đường để tiển đưa người bạn trẻ, Tôi rất cảm kích và trân trọng khi chứng kiến và đón nghe qua lời phát biểu của LM Giám Tỉnh Phạm Trung Thành và lời rao giảng của LM. Hồ Đắc Tâm, Phó Giám tỉnh kiêm Chánh Xứ rất mạnh mẽ, hùng hồn, sâu sắc đánh động lương tâm con người, lên án những sự bất công, vô đạo và cuồng vọng của những con người thấp hèn chỉ biết nô lệ cho vật chất, quyền lực và thù hận nên đã vô cảm đối với người đồng chủng nói riêng hay đồng loại nói chung, cũng như Ngài đã lên tiếng nhấn mạnh vấn nạn về nhân quyền và kêu gọi đoàn kết xây dựng tình thương nhân ái. Ước mong sao tinh thần sống đạo cao quý nầy giữa con người với con người hiện hữu được nhân rộng ra trong các tôn giáo tại Việt Nam và Hải Ngoại thì khát vọng Thiên Đàng hay Cực Lạc tại thế sẽ sớm trở thành hiện thực trước khi rời khỏi để về cõi siêu linh.

Thích Thiện Minh
Tinh Thần Sống Đạo Cao Quý Người Với Người Reviewed by Unknown on 7/11/2014 Rating: 5 VRNs (10.07.2014) – Sài Gòn – Thượng tọa Thích Thiện Minh, một tù nhân chính trị đang nổ lực giúp đỡ những người tù khác. Trong dịp anh A...

Không có nhận xét nào: