‘Sẽ Cố Đưa 17 Nhân Chứng Gỡ Tội’ Vào Phiên Phúc Thẩm Xử Bà Bùi Thị Minh Hằng - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
9 tháng 12, 2014

‘Sẽ Cố Đưa 17 Nhân Chứng Gỡ Tội’ Vào Phiên Phúc Thẩm Xử Bà Bùi Thị Minh Hằng

VRNs (09.12.2014) – Sài Gòn – Luật gia Nguyễn Bắc Truyển cho biết, ông cùng với các luật sư bào chữa sẽ cố gắng để đưa được 17 nhân chứng gỡ tội vào trong phiên tòa phúc thẩm xử bà Bùi Thị Minh Hằng cùng hai người khác nữa, vào hôm thứ Sáu 12/12 tới đây.

Theo thông báo từ Tòa án Nhân dân Tối cao, phiên tòa phúc thẩm xử bà Hằng, ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh về “hành vi gây rối trật tự công cộng” theo Điều 245, Bộ Luật hình sự, sẽ diễn ra tại Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Trong phiên tòa sơ thẩm cũng tại tòa án tỉnh Đồng Tháp hôm 26/8, bà Bùi Thị Minh Hằng bị kết án 3 năm tù giam, ông Nguyễn Văn Minh bị kết án 2,5 năm tù giam và bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 2 năm tù giam.

Cơ hội để chứng minh đây là một vụ án oan sai

Luật gia Bắc Truyển, người theo dõi sát sao và có ít nhiều liên hệ đến vụ án, cũng cho biết ông đã mời 4 Sứ quán nước ngoài, Đại diện Liên Âu gồm 27 nước và các tổ chức phi chính phủ (NGO) đến tham dự phiên tòa với tư cách “quan sát viên.”

“Họ đã làm một công hàm để yêu cầu Bộ Ngoại giao Việt Nam liên hệ bên Tòa án” để họ có thể đến phiên tòa, tuy vậy ông Truyển nhận định, “các cơ quan sẽ rất là khó đến tham dự được.”

“Việc quan trọng nhất là tôi cùng với 4 luật sư là làm sao cố gắng đấu tranh để đưa được 17 nhân chứng gỡ tội vào trong phiên tòa.”

Hiện tại chỉ có 4/17 nhân chứng gỡ tội được phép dự phiên tòa phúc thẩm, nên ông Truyển nói các nhân chứng khác sẽ tiếp tục xuống tòa phúc thẩm vào thứ Tư để yêu cầu cấp giấy dự phiên tòa sau nhiều lần bị từ chối.

Trước đó trong phiên tòa sơ thẩm, “phía công tố đưa vào 29 nhân chứng buộc tội mà chỉ cho vào 3 nhân chứng gỡ tội [những người khai có lợi cho các bị cáo].”

Theo ông Truyển nhận định: “những nhân chứng buộc tội là do người ta dàn dựng” vì khi “luật sư bẻ hoặc đặt câu hỏi thì họ đã không trả lời được, việc này chứng tỏ các chứng cứ đã bị dàn dựng.”

Ông Truyển nói tiếp, tuy “việc đưa vào nhân chứng gỡ tội hay buộc cũng không ảnh hưởng gì hết vì đây là phiên tòa bỏ túi, tất cả bản án đã được định sẵn” nhưng đây là cơ hội “cơ hội để các luật sự và nhân chứng gỡ tội nói với phiên tòa rằng đây là một vụ án oan sai.”

Người Việt cần được bày tỏ quan điểm chính trị của họ

Bà Bùi Thị Minh Hằng cùng ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Thuý Quỳnh bị bắt vào ngày 11/2/2014, khi đang trên đường cùng với 20 người khác thăm gia đình vợ chồng cựu tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Truyển.

Thông tin từ Tổ chức Quan sát Nhân quyền (HRW) cho biết, “Bùi Thị Minh Hằng là một nhà hoạt động nổi tiếng, thường đi đầu trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc tuyên bố chủ quyền các đảo thuộc Hoàng Sa và Trường Sa.”

Sứ quán Mỹ ở Hà Nội hôm 26/8 vừa qua, nói họ “quan ngại sâu sắc”, trước quyết định phạt tù được đưa ra cùng ngày của chính phủ Việt Nam, đối với ba bị cáo trong vụ án“gây rối trật tự công cộng.”

Tuyên bố viết: “Việc các cơ quan chức năng Việt Nam sử dụng các điều luật về trật tự công cộng để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ vì họ bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hoà là điều đáng báo động.”

Sứ quán Mỹ cũng kêu gọi “chính phủ hãy thả vô điều kiện ba cá nhân này, cũng như các tù nhân lương tâm khác, và cho phép mọi người Việt Nam bày tỏ quan điểm chính trị của họ.”

Tổ chức Quan sát Nhân quyền (HRW), có trụ sở ở Mỹ, cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam “phóng thích họ ngay lập tức.”

Trong bài viết được công bố trước phiên sơ thẩm, HRW nhận định phiên tòa là “cáo buộc hình sự nhưng có nguyên do chính trị.”

“Chính quyền Việt Nam giờ đây đã dùng tới cả lỗi giao thông ngụy tạo để truy tố hình sự các nhà hoạt động,” ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu.

HRW cho biết thêm, “Nguyễn Văn Minh là một nhà hoạt động Phật giáo Hòa Hảo độc lập, vận động cho tự do tôn giáo và lương tâm.” Con bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh hiện “có rất ít thông tin.”


Pv.VRNs
‘Sẽ Cố Đưa 17 Nhân Chứng Gỡ Tội’ Vào Phiên Phúc Thẩm Xử Bà Bùi Thị Minh Hằng Reviewed by Unknown on 12/09/2014 Rating: 5 VRNs (09.12.2014) – Sài Gòn – Luật gia Nguyễn Bắc Truyển cho biết, ông cùng với các luật sư bào chữa sẽ cố gắng để đưa được 17 nhân chứng...

Không có nhận xét nào: