Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh Gửi Thư Cho Giáo Dân Huyện Đăk Tô – Nơi Chính Quyền Quyết Định Tháo Dỡ 22 Nhà Nguyện Tạm - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
26 tháng 3, 2015

Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh Gửi Thư Cho Giáo Dân Huyện Đăk Tô – Nơi Chính Quyền Quyết Định Tháo Dỡ 22 Nhà Nguyện Tạm

VRNs (26.3.2015) – Sài Gòn – Liên quan đến việc chính quyền huyện Đăk Tô, tỉnh Kontum ra quyết định tháo rỡ 22 ngôi nhà nguyện tạm tại các họ đạo trong huyện, ngày 22.3 vừa qua, Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận Kontum đã viết bức thư gửi bà con giáo dân thuộc huyện Đăk Tô. Trong thư, vị chủ chăn Giáo phận bày tỏ nguyên nhân có những “túp – lều – thờ – tạm” và đưa ra hướng giải quyết cũng như mời gọi bà con giáo dân phải có những hành động cụ thể ngay trong hoàn cảnh hiện tại. VRNs gửi đến quý vị bức thư của Đức cha Miace để hiệp thông, cầu nguyện cho Đức cha và cho bà con giáo dân tại huyện Đăk Tô.




Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh Gửi Thư Cho Giáo Dân Huyện Đăk Tô – Nơi Chính Quyền Quyết Định Tháo Dỡ 22 Nhà Nguyện Tạm Reviewed by Unknown on 3/26/2015 Rating: 5 VRNs (26.3.2015) – Sài Gòn – Liên quan đến việc chính quyền huyện Đăk Tô, tỉnh Kontum ra quyết định tháo rỡ 22 ngôi nhà nguyện tạm tại...

Không có nhận xét nào: