Cha Vũ Khởi Phụng bình luận về trường hợp cha Bình bị đánh - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
24 tháng 4, 2012

Cha Vũ Khởi Phụng bình luận về trường hợp cha Bình bị đánh


VRNs (24.04.2012) - Sài Gòn – Nhân dịp vào Sài Gòn tham dự Công hội DCCT VN, cha Matthêu Vũ Khởi Phụng, bề trên DCCT Hà Nội, đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Minh Quân, VRNs về trường hợp nhà mồ côi Agapé do cha Giuse Nguyễn Văn Bình bị phá, và cá nhân cha Bình bị đánh bất tỉnh.

Nhiều người cho rằng đang có một sự chuyển hướng về khủng bố tôn giáo qua các chức sắc tôn giáo của nhà cầm quyền qua bàn tay của côn đồ. Theo cha Phụng, tình trạng này là tình trạng vô pháp luật rất nguy hiểm cho VN, tạo tiền lệ cho sự rối loạn xã hội.


Xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn này.
Cha Vũ Khởi Phụng bình luận về trường hợp cha Bình bị đánh Reviewed by Hoài An on 4/24/2012 Rating: 5 VRNs (24.04.2012) - Sài Gòn – Nhân dịp vào Sài Gòn tham dự Công hội DCCT VN, cha Matthêu Vũ Khởi Phụng, bề trên DCCT Hà Nội, đã trả lời...

Không có nhận xét nào: