Cuba: Thứ Sáu tuần thánh sắp tới là lễ của cả nước - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
2 tháng 4, 2012

Cuba: Thứ Sáu tuần thánh sắp tới là lễ của cả nước

VOA - Chính phủ cộng sản Cuba đã chiều theo lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô, tuyên bố thứ Sáu tới, mà người Công giáo gọi là thứ Sáu tuần thánh, là ngày lễ của cả nước.

Đức Giáo Hoàng đã đưa ra lời kêu gọi này nhân dịp đến Cuba mới đây.
Thứ Sáu tuần thánh là ngày mà người Công giáo kỷ niệm Chúa Giêsu chịu nạn, ngày quan trọng của mùa Phục Sinh.

Đây là lần đầu tiên Cuba xem ngày này là ngày lễ cả nước kể từ khi Fidel Castro lên cầm quyền vào thập niên 1960, hủy bỏ các ngày lễ tôn giáo.

Tuy nhiên, chính phủ Cuba nói chỉ có năm nay mà thôi, sau đó chính quyền sẽ quyết định xem có nên trở thành thường trực hay không.

Người tiền nhiệm của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô, Gioan Phaolô, cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự khi đi thăm Cuba năm 1998, thuyết phục Chủ tịch Fidel Castro công nhận Giáng Sinh là ngày lễ của cả nước.

Cuba: Thứ Sáu tuần thánh sắp tới là lễ của cả nước Reviewed by Hoài An on 4/02/2012 Rating: 5 VOA - Chính phủ cộng sản Cuba đã chiều theo lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô, tuyên bố thứ Sáu tới, mà người Công giáo gọi là th...

Không có nhận xét nào: