Hạ viện Cali thông qua quyết nghị tháng tư vinh danh người Mỹ gốc Việt. - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
19 tháng 4, 2012

Hạ viện Cali thông qua quyết nghị tháng tư vinh danh người Mỹ gốc Việt.

Tin Sacramento - Nghị quyết ACR 138 đã được lưỡng đảng tại Hạ Viện đồng thanh thông qua nhằm vinh danh người Mỹ gốc Việt, đồng thời công bố Tuần Tưởng Niệm Tháng Tư Đen, theo một thông cáo từ văn phòng Dân Biểu Jose Solorio thuộc đảng Dân Chủ thành phố Anaheim tiểu bang California cho biết. Đây là nghị quyết do vị dân biểu này đệ trình, được 66 đồng viện nhận làm đồng soạn giả, cùng với Thượng Nghị Sĩ Lou Correa của địa hạt Santa Ana và Thượng nghị sĩ Alan Lowenthal của địa hạt Long Beach. Nghị quyết ACR 138 cũng công nhận lá cờ Tự Do và Di Sản màu vàng ba sọc đỏ là một biểu tượng đoàn kết người Mỹ gốc Việt trong việc tranh đấu tự do và dân chủ cho quê hương của họ. 

Ngoài ra trước đây, Thống Đốc Jerry Brown cũng hứa vẫn tiếp tục ủng hộ cho Quyết Định S-14-06 của cựu Thống Đốc Arnold Schwarzenegger và đã đưa ra một văn thư chính thức công nhận lá cờ vàng với ba sọc đỏ là cờ Tự Do và Di Sản của người Mỹ gốc Việt. Theo thống kê dân số 2010, tiểu bang California là nơi cư trú của một cộng đồng người Việt lớn nhất ngoài Việt Nam với dân số hơn một triệu người Mỹ gốc Việt. Còn dữ liệu năm 2007 của Cục Thống Kê cho biết có 68,812 cơ sở thương mại do người Việt Nam làm chủ tại California, với doanh thu là 13.4 tỷ Mỹ kim.

Hạ viện Cali thông qua quyết nghị tháng tư vinh danh người Mỹ gốc Việt. Reviewed by Hoài An on 4/19/2012 Rating: 5 Tin Sacramento - Nghị quyết ACR 138 đã được lưỡng đảng tại Hạ Viện đồng thanh thông qua nhằm vinh danh người Mỹ gốc Việt, đồng thời công...

Không có nhận xét nào: