Lại bóp méo sự thật - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
25 tháng 4, 2012

Lại bóp méo sự thật

Ảnh: Danlambao
TNCG - Trong hai ngày qua, sự kiện cưỡng chế đất tại huyện Văn Giang, Hưng Yên đã có hàng loạt các trang báo mạng lề trái liên tục cập nhật tức về sự kiện này. Đặc biệt có các trang như blog Nguyễn Xuân Diện, Anh Ba sàm, Nữ vương công lý… Bên cạnh đó các trang mạng quốc tế cũng nhanh chóng đưa tin về vụ việc, các trang như BBC, VietRFI, RFA cũng đồng loạt đưa tin.

“Các kênh thông tin và hãng truyền thông lớn của thế giới đưa tin về vụ cưỡng chế ở văn Giang, Hưng Yên:


BẢN TIN REUTERS




BẢN TIN CỦA AUSTRALIA NETWORK NEWS

BẢN TIN MNSBC

BẢN TIN TRÊN BÁO MALAYSIA

BẢN TIN CỦA HÃNG THÔNG TẤN AFP Á CHÂU

BẢN TIN TRÊN BÁO THE WEST (TÂY ÚC)

BẢN TIN ĐỌC TRÊN ALLEGHENY MOUTAIN RADIO, VIRGINIA

Trong khi giới truyền thông lề trái và quốc tế đưa tin và lên án về hành động dã man của lực lượng cưỡng chế thì các trang báo mạng lề phải lại “nằm im lìm, bịt tai, bịt miệng, bịt mắt” như không biết chuyện gì đang xảy ra, dửng dưng như không, 2 ngày trôi qua, việc cưỡng chế đã xong thì mới thấy một số ít báo lề phải rục rịch, nhưng dường như là họ đưa tin cho có. 

Không biết rằng báo thanh niên oline cố tình bóp méo sự thật hay phóng viên của họ chưa điều tra kỹ về vụ việc? Trong khi các nhân chứng tại hiện trường, các hình ảnh, video cho biết số lượng công an, côn đồ, CSCĐ lên tới gần 4000, công an dùng pháo cối ném vào người dân, đạn cay, dùi cui…… vậy mà trang lại đưa tin như sau.

(Thanhnienconggiao)

=========================



Tạm giữ 20 người trong vụ cưỡng chế đất tại Hưng Yên

TNO - Hôm 24.4, các lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã tổ chức cưỡng chế hơn 70 ha đất nông nghiệp tại Văn Giang. Ngay từ sáng, khoảng 500 cảnh sát đã được huy động để bảo vệ an ninh trật tự hiện trường, hàng trăm người dân địa phương ra cản trở việc cưỡng chế. Một số người ném gạch đá khiến 2 cảnh sát bị xây xát nhẹ.

Cuối giờ chiều, ông Bùi Huy Thanh, Chánh văn phòng UBND tỉnh, cho biết lực lượng chức năng đã hoàn thành giải phóng xong mặt bằng bàn giao 72,6 ha cho chủ đầu tư theo đúng kế hoạch. “Công an tỉnh đã tạm giữ 20 người có hành vi quá khích; thu giữ nhiều bao tải gạch đá, chai xăng và đang điều tra những đối tượng cầm đầu tổ chức chống đối người thi hành công vụ”, ông Thanh nói.



Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thương mại - dịch vụ Văn Giang (Ecopark) được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện từ năm 2003, giao cho Công ty đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 499,07 ha đất thuộc các xã: Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao (huyện Văn Giang) và 55 ha để làm đường giao thông liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên.

Theo ông Thanh, đến nay đã có 1.554/1.720 hộ bàn giao với tổng số 132,45 ha, chiếm 95,5% tổng số hộ có đất thu hồi để thực hiện dự án. Còn lại 166 hộ, với diện tích 5,8 ha, chiếm 4,5% tổng số hộ không nhận tiền hỗ trợ phải thực hiện cưỡng chế ngày hôm qua.

Việc khiếu kiện của người dân liên quan đến dự án này là một điểm nóng, kéo dài từ năm 2004 đến nay, được chia làm nhiều giai đoạn với những kiến nghị, tố cáo khác nhau. “Giai đoạn đầu là người dân kiến nghị về giá vì cho rằng đây là khu vực giáp Hà Nội, nhưng mức đền bù thấp. Nhưng về sau một số người dân chuyển sang khiếu nại về tính pháp lý của dự án. Và hiện nay một nhóm người không còn yêu cầu nào khác ngoài việc đòi dừng không thực hiện dự án, trả lại đất canh tác cho người dân”, ông Thanh nói. “Đây là đòi hỏi không thể chấp nhận được vì dự án do Thủ tướng phê duyệt và chỉ đạo thực hiện, các cơ quan chức năng đã nghiên cứu rất chín muồi về pháp lý và giải quyết thỏa đáng quyền lợi của người dân”, ông Thanh khẳng định.

Thanh Phong - An Nguyên

Lại bóp méo sự thật Reviewed by Hoài An on 4/25/2012 Rating: 5 Ảnh: Danlambao TNCG - Trong hai ngày qua, sự kiện cưỡng chế đất tại huyện Văn Giang, Hưng Yên đã có hàng loạt các trang báo mạng lề t...

Không có nhận xét nào: