Bắc Kinh lại đe dọa chiến tranh với Manila
th.
Thanh Phương - Hôm nay 10/05/2012, căng thẳng giữa Manila và Bắc Kinh tăng thêm một nấc với việc báo chí chính thức của Trung Quốc khẳng định là Bắc Kinh không ngần ngại tiến hành chiến tranh. Các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc cảnh báo là nước này sẵn sàng tiến hành chiến tranh để bảo vệ chủ quyền trên bãi cạn Scarborough, mà Bắc Kinh gọi là đảo Hoàng Nham.
Trong bài xã luận hôm nay, tờ nhật báo Anh ngữ China Daily viết : "Mặc dù chúng ta quyết tâm thảo luận trên vấn đề này, nhưng các lãnh đạo Philippines vẫn đẩy chúng ta vào một tình thế mà chỉ còn cách duy nhất là sử dụng vũ khí".
Trong những ngày qua, báo chí Trung Quốc đã đăng tải nhiều bình luận với nội dung là Bắc Kinh sẵn sàng sử dụng ưu thế quân sự áp đảo đối với Manila .
Các hãng du lịch của Trung Quốc vừa thông báo đã đình chỉ các chuyến du lịch đến Philippines, theo lệnh của chính phủ. Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila thì khuyên công dân của họ ở Philippines không nên ra ngoài đường do có các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc, dự trù diễn ra ngày mai.
Tuy nhiên, ông Jackson Gan, một doanh nhân người Philippines gốc Hoa, một thành viên ban tổ chức biểu tình tuyên bố với hãng AFP hôm nay là đại sứ quán Trung Quốc không cần phải ra khuyến cáo như vậy, bởi vì biểu tình sẽ diễn ra ôn hòa, không nhắm vào những cá nhân, không có kích động bạo lực, thậm chí không đốt cờ Trung Quốc.
Bãi cạn Scarborough nằm cách đảo Luçon 230 km về phía Tây và theo Manila, đảo này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines, tức là nước này có chủ quyền không thể tranh cãi được. Nhưng trong khi đó, đối với Bắc Kinh, hầu như toàn bộ vùng Biển Đông là thuộc chủ quyền Trung Quốc.
Từ một tháng nay, các tàu của hai nước vẫn tuần tra ở khu vực đảo này. Vào cuối tháng tư vừa qua, Philippines đã kêu gọi Hoa Kỳ và quốc tế yểm trợ để giúp nước này tăng cường khả năng phòng thủ. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines hôm qua cho biết, Hoa Kỳ đã cam kết sẽ bảo vệ nước này nếu bị tấn công tại Biển Đông.


Nguyễn Xuân Anh
Nông Hùng Anh
Trần Vũ Anh Bình
Nguyễn Đình Cương
Đặng Xuân Diệu
Thái Văn Dung
Nguyễn Văn Duyệt
Đậu Văn Dương
Trần Hữu Đức
Phêrô Hồ Đức Hoà
Trần Minh Nhật
Nguyễn Văn Oai
Hồ Văn Oanh
Hoàng Phong
Chu Mạnh Sơn
Lê Sơn
Tạ Phong Tần