Chính quyền Nghệ An ‘dương oai, diễu võ’ hù dọa giáo phận Vinh - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
15 tháng 7, 2012

Chính quyền Nghệ An ‘dương oai, diễu võ’ hù dọa giáo phận Vinh

GX Xã Đoài - Trưa nay ngày 14.7.2012, một đoàn xe thiết giáp đã dừng lại trước cổng TGM Xã Đoài. Trước đó, hàng loạt xe vận tải quân đội đã tập trung tiến qua trước cổng TGM đi về phía Hưng Trung, Hưng Nguyên. Đây là sự kiện hàng chục năm nay người dân mới chứng kiến một đội quân với đầy đủ phương tiện thiết bị như vậy.

Sáng mai, gần 30 ngàn giáo dân giáo hạt Chính Tòa sẽ tập trung tham dự thánh lễ cầu nguyện cho giáo điểm Con Cuông lúc 8 giờ sáng tại nhà thờ Xã Đoài.


Phải chăng đây là hành động "dương oai giễu võ" của chính quyền tỉnh Nghệ An và Quân khu 4 trước tinh thần đấu tranh bất bạo động của linh mục và giáo dân Vinh?



Chúng ta hãy chờ xem và tiếp tục cầu nguyện nhiều cho hai Đức Cha, quý cha và toàn thể giáo dân Vinh).

(Một số hình ảnh ghi nhận được ghi đoàn xe tiến sang phía Hưng Trung, Hưng Nguyên. Không chụp được ảnh đoàn xe dừng lại trước cổng (chừng 30p).

Trước cổng TGM (ảnh: NguyenVietHung's face book)
Chuẩn bị tiến sang nhà thờ họ Bùi Chu
Đang tiến thẳng sang Hưng Trung

Đang chuẩn bị qua cầu

Trước cổng Đại chủng viện Xã Đoài







Chính quyền Nghệ An ‘dương oai, diễu võ’ hù dọa giáo phận Vinh Reviewed by Em Binh on 7/15/2012 Rating: 5 GX Xã Đoài - Trưa nay ngày 14.7.2012, một đoàn xe thiết giáp đã dừng lại trước cổng TGM Xã Đoài. Trước đó, hàng loạt xe vận tải quân ...

2 nhận xét:

  1. hết công an côn đồ nay quân đội nhân dân sắp trở thành "quân đội côn đồ ".Quân đội hãy ra HS & TS dương oai với các tàu đánh cá Trung quốc cho ngư dân được nhờ. Dân trong nước đâu cần dương oai như thế.

    Trả lờiXóa
  2. hết công an côn đồ nay quân đội nhân dân sắp trở thành "quân đội côn đồ ".Quân đội hãy ra HS & TS dương oai với các tàu đánh cá Trung quốc cho ngư dân được nhờ. Dân trong nước đâu cần dương oai như thế.

    Trả lờiXóa