Liên Âu lên án Việt Nam, kêu gọi trả tự do lập tức cho ba bloggers - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
25 tháng 9, 2012

Liên Âu lên án Việt Nam, kêu gọi trả tự do lập tức cho ba bloggers

RFA - "Liên Âu tha thiết với các quyền cơ bản dành cho mọi con người được quyền ôn hòa phát biểu tự do ý kiến họ, chiếu theo Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế và Điều 19 của Công ước Quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.": lời phát ngôn nhân của Uỷ viên ngoại giao và an ninh Liên Âu Catherine Ashton nói với đài Á Châu Tự Do về lời phát biểu của nhà lãnh đạo ngoại giao châu Âu.

Cao Uỷ về chính sách ngoại giao và an ninh của Liên Minh châu Âu, bà Catherine Ashton, ra tuyên bố kêu gọi Việt Nam“tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế và trả tự do tức khắc cho các bị can”

Phát ngôn nhân Maja Kocijancic của Cao Uỷ ngoại giao Liên Âu nói với đài Á Châu Tự Do: "Nhà lãnh đạo về ngoại giao của châu Âu đã phản ứng và biểu tỏ sự quan tâm nghiêm trọng đối với bản án dành cho ba nhà bloggers. Bà Catherine Ashton nhấn mạnh rằng Liên Âu tha thiết với các quyền cơ bản dành cho mọi con người được quyền ôn hòa phát biểu tự do ý kiến họ, chiếu theo Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế và Điều 19 của Công ước Quốc tế mà Việt Nam đã ký kết."

Phát ngôn nhân của Cao Uỷ ngoại giao Liên Âu cho biết tuy mở rộng quan hệ với Việt Nam, Liên Âu không trốn tránh những vấn nạn như nhân quyền hay trường hợp đặc biệt của ba nhà bloggers.

Người phát ngôn Maja Kocijancic nhấn mạnh, với bản tuyên bố công khai hôm nay, Liên Âu sẽ đưa vấn đề vào nghị trình, và tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ cho những quyền và nguyên tắc cơ bản.

http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/eu-urges-vietnam-to-release-bloggers-09242012143043.html
Liên Âu lên án Việt Nam, kêu gọi trả tự do lập tức cho ba bloggers Reviewed by Admin on 9/25/2012 Rating: 5 RFA - "Liên Âu tha thiết với các quyền cơ bản dành cho mọi con người được quyền ôn hòa phát biểu tự do ý kiến họ, chiếu theo Tuyên n...

Không có nhận xét nào: