Rôma, ngày 15.19.2012 (ZENIT.org ) – Các giáo lý viên có một "vai trò không thể thay thế" trong Giáo Hội, Đức Cha Markos Ghebremedhin tuyên bố và nhấn mạnh rằng giáo lý "không phải chỉ để cho trẻ em" mà cho "mọi lứa tuổi".
Đức Cha Markos Ghebremedhin, CM (Dòng Lazarô) Giám Quản Tông Tòa ở Jimma-Bonga, Ethiopia, đã đọc tham luận trong phiên họp khoáng đại thứ 10 của Công Nghị các giám mục, chiều hôm 13.10.20112.
Theo ĐGM, "Giáo Hội cần tái xác nhận vai trò không thể thay thế của các giáo lý viên" và "trang bị cho họ vốn liếng để họ có thể trở thành những thừa tác viên đắc lực của cuộc tân Phúc Âm hóa".
Ngài nhấn mạnh, vấn đề là họ đã chấp nhận vai trò của họ trong Giáo Hội như là một "Ơn Gọi".
Cách cụ thể, ĐGM Markos Ghebremedhi giải thích, đây là việc "phục hoạt, tái xét và cải tổ" chương trình chuẩn bị và giáo huấn các giáo lý viên trong các giáo phận.
ĐGM cũng kêu gọi hãy lồng việc dạy đạo và trong chương trình "đào tạo thường xuyên", và nhắc lại rằng "giáo lý không phải chỉ dành cho trẻ em": trong ý nghĩa này, chương trình phải "hấp dẫn" và "sẵn sàng dành cho giáo dân thuộc mọi lứa tuổi".
Đức Cha Markos Ghebremedhi nhận thấy ở đề tài này rằng cuốn giáo lý của Giáo Hội Công Giáo vẫn còn "rất khó hiểu đối với nhiều giáo dân", do đó, ngài khuyến khích nên "đơn giản hóa" và nên "có những phiên bản đơn giản bằng nhiều thứ tiếng địa phương".
Chức năng giáo lý viên phải được "công nhận và ấn định như một thừa tác lâu bền" ngài nói tiếp, và cũng đề nghị thiết lập các "trung tâm huấn luyện mục vụ" để "trau dồi và tăng cường sự triển khai các phương pháp dạy đạo" khác nhau.
Cuối cùng, Đức Giám Mục nhấn mạnh rằng tất cả mọi người đều có liên quan: ngài kêu gọi "sự hợp tác của các bậc làm cha mẹ, của các vú, bõ đỡ đầu, và của cộng đoàn giáo dân" để chuẩn bị các con em lảnh nhận các phép bí tích.
Không có nhận xét nào: