Thông Cáo Báo Chí Khẩn Cấp của ông Phil Robertson, Phó Giám Đốc Phòng Á Châu của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch
“Chỉ 1 ngày sau khi giáng bản án tù dài lê thê lên 3 thành viên của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, chiến dịch “Kẻ Cả” hung tợn của [nhà nước] Việt Nam chống lại các nhà vận động cho quyền tự do ngôn luận lại tiếp tục lấn tới, ném thêm người vào tù vì những hành động mà chẳng bao giờ đáng gọi là tội hình sự. Chính sự bất dung về quyền tự do ngôn luận của nhà nước Việt Nam đáng đem ra xét xử ít là ngang hàng với các anh Đậu Văn Dương, Trần Hữu Đức, và Chu Mạnh Sơn, 3 thanh niên công giáo tại Vinh (thuộc tỉnh Nghệ An). Họ đã kháng lại bản án dành cho họ theo điều 88 luật hình sự về tội “tuyên truyền chống nhà nước”. Tòa án giảm bản án của anh Chu Mạnh Sơn bớt 6 tháng, nhưng từ chối giảm các bản án của 2 người kia. Cái gọi là “tội” mà họ bị bắt và kết án chỉ là tán phát các tờ rơi kêu gọi dân chúng tẩy chay các cuộc bầu cử quốc hội gian dối tại Việt Nam. Điều này cho thấy nhà nước [Việt Nam] đứng rất xa các nguyên tắc cơ bản của cơ chế dân chủ, như quyền được tự quyết định có tham gia hay tẩy chay một cuộc bầu cử.”










Nguyễn Xuân Anh
Nông Hùng Anh
Trần Vũ Anh Bình
Nguyễn Đình Cương
Đặng Xuân Diệu
Thái Văn Dung
Nguyễn Văn Duyệt
Đậu Văn Dương
Trần Hữu Đức
Phêrô Hồ Đức Hoà
Trần Minh Nhật
Nguyễn Văn Oai
Hồ Văn Oanh
Hoàng Phong
Chu Mạnh Sơn
Lê Sơn
Tạ Phong Tần