Ông Lê Thăng Long Nói Về “Góp Ý Về Sửa Đổi Hiến Pháp Năm 1992″ - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
25 tháng 3, 2013

Ông Lê Thăng Long Nói Về “Góp Ý Về Sửa Đổi Hiến Pháp Năm 1992″

VRNs - 25.03.2013:  Germany – Trâm Oanh đã liên lạc được với nhà bất đồng chính kiến Lê Thăng Long ở Việt Nam. Ông bị cơ quan an ninh Việt Nam bắt giam vào ngày 4 tháng 6 năm 2009 và bị đem ra tòa án nhân dân TP. HCM xét xử cùng với Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công ĐịnhNguyễn Tiến Trung vào ngày 20 tháng 1 năm 2010, mức án 5 năm tù, theo điều 79 Luật Hình sự với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.Ông ra tù hôm4 tháng 6 năm 2012 và tiếp tục bị quản chế 3 năm tại nhà riêng TP. HCM.

Ông Long cho biết: “Chúng tôi không gì khác hơn là mong muốn đưa Việt Nam sớm trở thành một nước thực sự dân chủ, thịnh vượng và văn minh hàng đầu thế giới. Qua đó, mọi người dân Việt Nam yêu thương nhau hết lòng và yêu quý từng mảnh đất thiêng liêng tươi đẹp của tổ quốc, đồng thời sống chung hữu nghị, hòa bình với các dân tộc trên toàn thế giới”.

Xin cám ơn ông Lê Thăng Long, đã dành cho chùng tôi buổi nói chuyện hôm nay.

Bấm vào nút PLAY để nghe phỏng vấn


Dành cho máy có duyệt trình I.E cũ


Ông Lê Thăng Long Nói Về “Góp Ý Về Sửa Đổi Hiến Pháp Năm 1992″ Reviewed by Unknown on 3/25/2013 Rating: 5 VRNs - 25.03.2013:  Germany – Trâm Oanh đã liên lạc được với nhà bất đồng chính kiến Lê Thăng Long ở Việt Nam. Ông bị cơ quan an ninh Vi...

Không có nhận xét nào: