Cuộc viếng thăm Giáo Điểm Con Cuông của Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli bị ngăn cấm. - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
2 tháng 9, 2013

Cuộc viếng thăm Giáo Điểm Con Cuông của Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli bị ngăn cấm.

TNCG (1/9/2013)-Nghệ An: Theo kế hoạch, vào lúc 16h chiều ngày 1/9/2013, Đức tổng Giám mục Leopoldo Girelli sẽ ghé thăm anh chị em giáo dân ở Giáo điểm Con Cuông, Gp Vinh (thuộc huyện Con Cuông, Nghệ An). 

Đây là một cuộc thăm viếng bình thường trong trách vụ của Ngài. Tuy nhiên, nhà cầm quyền VN đã tìm mọi cách để ngăn chặn.

Phải chăng, nhà cầm quyền VN sợ các dấu tích đàn áp Tôn giáo của mình bị phơi bày?

Như chúng ta biết, chính sách đàn áp Tôn giáo của nhà cầm quyền VN chưa bao giờ ngưng nghỉ. Và vụ đàn áp đẫm máu giáo dân ở Giáo điểm Con Cuông, Gp Vinh là một trong những cuộc đàn áp trắng trợ nhất trong mấy năm gần đây.

Hiện nay, ngoài những giáo dân đang mang trên mình những thương tích của bạo tàn thì những vật chứng như: Tượng Đức Mẹ bị công an và côn đồ đập nát; những hình ảnh Nhà Nguyện của Giáo điểm bị ném mìn…vẫn đang được gìn giữ tại hiện trường.

Mặc dầu không thể đến tận nơi để thăm viếng đoàn chiên đang bị bách hại, nhưng trong lời chào mừng của Linh mục Phêrô Nguyễn Ngọc Giao, Vị Sứ Thần Tòa Thánh cũng đã được nghe trực tiếp lí do tại sao chính quyền VN ngăn cấm Ngài không được ghé thăm Giáo điểm Con Cuông cũng như việc nhà cầm quyền VN đã thực hiện một cuộc đàn áp Tôn giáo đẫm máu tại nơi này.

Chúng ta hãy cầu nguyện cách riêng cho anh chị em giáo dân Giáo điểm Con Cuông cũng như những quyền căn bản của mỗi người dân VN không bị tước đoạt một cách tàn ác như những gì đã xảy ra.

Một số hình ảnh cuộc thăm viếng của Đức tổng Giám mục Leopoldo Girelli tại giáo xứ Sơn La, giáo xứ Quan Lãng, Gp Vinh:






Cuộc viếng thăm Giáo Điểm Con Cuông của Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli bị ngăn cấm. Reviewed by Unknown on 9/02/2013 Rating: 5 TNCG (1/9/2013) -Nghệ An: Theo kế hoạch, vào lúc 16h chiều ngày 1/9/2013, Đức tổng Giám mục Leopoldo Girelli sẽ ghé thăm anh chị em gi...

1 nhận xét:

  1. Thật bất ngờ khi nhận được tin này .chúng con là con chiên giáo xứ xuân mỹ là xư mà trước đây được cha giáo lợi coi sóc hơn 10 năm trong gian truân và cực khổ .Không biết vì lý do gì mà tòa giám mục không có thư chung ,hay là có thư mà cha quý chúng con không thông báo hay là cha con không muốn đưa con chiên mình đến chốn lao ly như lời cha nói trong tuần chầu giáo xứ .Thật đúng nơi có càng có thêm ,nơi đói càng thiếu thốn .Xuân mỹ ơi biết bao giờ mới được nở mặt nở mày lại nữa ?.Thật đáng thương cho người Xuân Mỹ

    Trả lờiXóa