Manila Tố Cáo Bắc Kinh Xây Cơ Sở Ở Bãi Cạn Scarborough - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
4 tháng 9, 2013

Manila Tố Cáo Bắc Kinh Xây Cơ Sở Ở Bãi Cạn Scarborough

Bãi đá ngầm Scarborough
Trọng Nghĩa, RFI - 3.9.2013: Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin vào hôm nay, 03/09/2013 tố cáo : Trung Quốc chuẩn bị xây dựng cơ sở trên bãi cạn Scarborough – một thực thể địa lý không người ở trên Biển Đông, đang được cả hai nước tuyên bố chủ quyền. Manila cáo buộc Bắc Kinh vi phạm Bản Tuyên bố về Ứng xử trên Biển Đông ký kết năm 2002 giữa Trung Quốc và ASEAN.

Trong một cuộc điều trần trước Quốc hội Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Gazmin đã thông báo rằng ngày 31 tháng 8 vừa qua, quân đội Philippines đã phát hiện ba chiếc tàu Tuần duyên Trung Quốc cùng với nhiều khối bê tông trong khu vực bãi cạn Scarborough, mà Manila gọi là Panatag, trong lúc Bắc Kinh đặt tên là Hoàng Nham Đảo.

Theo ông Gazmin, sự kiện đó hoàn toàn đi người lại bản Tuyên bố năm 2002 giữa Trung Quốc và Hiệp hội các nước Đông Nam Á, yêu cầu các bên tranh chấp tránh chiếm đất ở Biển Đông. Phát biểu với báo chí sau cuộc điều trần, ông Gazmin nhận định : « Trước là đá, rồi đến máy đóng cột, sau đó là móng… Nếu không chú ý theo dõi, khi trở lại đó sau này, ta có thể thấy cả một đồn quân đội. »

Xin nhắc lại là bãi cạn Scarborough là một bãi san hô tại Biển Đông, nằm giữa bãi Macclesfield và đảo Luzon của Philippines, cách vịnh Subic 123 hải lý. Cả Philippines lẫn Trung Quốc/Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền trên khu vực này. Trung Quốc xem đây là một phần của quần đảo Trung Sa (tức là bãi Macclesfield) mà họ đòi chủ quyền, trong lúc Philippines cho rằng bãi cạn này hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nước mình, được Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển công nhận.

Khi được hỏi về lời cáo buộc của ông Gazmin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết vào hôm nay là ông không có thông tin gì về vấn đề này.

Theo hãng tin Mỹ Bloomberg, lời cáo buộc do Bộ trưởng Quốc phòng Philippines đưa ra hôm nay đã làm quan hệ Bắc Kinh - Manila thêm căng thẳng, một vài hôm sau khi Tổng thống Aquino bác bỏ điều kiện Trung Quốc đặt ra cho ông nếu muốn đến Nam Ninh tham dự Hội chợ thương mại Trung Quốc – ASEAN. Hãng tin Mỹ AP vào hôm qua cho biết là hai quan chức Philippines đã tiết lộ rằng điều kiện của Bắc Kinh là Philippines phải rút lại đơn kiện Trung Quốc ra trước Tòa án trọng tài Liên Hiệp Quốc.

Theo nhận định của một chuyên gia về Trung Quốc tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam tại Singapore với hãng Bloomberg, hành động xây dựng cơ sở của Trung Quốc trên bãi Scarborough chỉ nhằm mục tiêu cho thế giới biết là thực thể đó « nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc, nằm trong tay Trung Quốc ».

Theo chuyên gia này, do thế yếu về quân sự của mình, Philippines khó có thể sử dụng vũ lực để ngăn chặn bất kỳ một công trình xây dựng nào trong khu vực, vì hành động đó sẽ cho Trung Quốc một cái cớ để chiếm đóng các đảo tranh chấp khác đang do Philippines kiểm soát.
Manila Tố Cáo Bắc Kinh Xây Cơ Sở Ở Bãi Cạn Scarborough Reviewed by Unknown on 9/04/2013 Rating: 5 Bãi đá ngầm Scarborough Trọng Nghĩa, RFI - 3.9.2013: Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin vào hôm nay, 03/09/2013 tố cáo :...

Không có nhận xét nào: