Các Nhóm Thiện Nguyện Thăm Và Chia Sẻ Với Người Dân Bị Lũ Lụt Tại Nghệ - Tĩnh - Bình - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
13 tháng 11, 2013

Các Nhóm Thiện Nguyện Thăm Và Chia Sẻ Với Người Dân Bị Lũ Lụt Tại Nghệ - Tĩnh - Bình

GPVO - 12.11.2013: Cơn bão số 10 và số 11 trong tháng 10/2013 đã đẩy hàng ngàn hộ gia đình ở ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình rơi vào hoàn cảnh đầy khó khăn. Đứng trước nỗi thống khổ của đồng bào mình, nhiều cá nhân và hội đoàn khắp nơi đã bày tỏ tình liên đới với những anh chị em đang rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

Ngày 03/11/2013, nhóm Công chức Công Giáo Nghệ An do Linh mục đặc trách Phêrô Hoàng Biên Cương dẫn đầu, cùngBan điều hành Công chức Công giáo Miền Tây và 19 anh chị em đại diện các nhóm đã đã trực tiếp trao 4000 quyển vở, bút và một số phần quà khác cho các học sinh thuộc giáo xứ Yên Hòa, hạt Thuận Nghĩa (xã Quỳnh Vinh,huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Được biết đây là số quà được chắt chiu từ những đồng lương ít ỏi của anh chị em Công chức Công giáo và những người bạn của họ.

Cùng ngày, nhóm VRNs – Vinh (Thừa sai truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế tại Vinh) đã tới thăm và tặng quà tại 4 giáo xứ: Kẻ Đọng (hạt Nghĩa Yên), Đá Nện và Kinh Nhuận (hạt Minh Cầm), Hòa Thắng(hạt Văn Hạnh).

Trong chuyến cứu trợ này, đoàn đã chuyển trực tiếp tới 4 giáo xứ nói trên tổng số quà gồm 4 tấn gạo, 3200 quyển vở, 400 lít dầu ăn, 640 lít nước mắm và khá nhiều quần áo tốt đủ loại. Đây là số quà được quyên góp từ các ân nhân của nhóm. Danh sách, tên các phần quà, các số liệu luôn được cập nhật và minh bạch trên Facebook của nhóm VRNs Thừa Sai - Vinh.

Chuyến đi là dịp để các thành viên của đoàn được tiếp cận thực tế, học hỏi kinh nghiệm, nhất là để cảm thông, liên đới sâu xa hơn với những phận đời kém may mắn.













Paul Nguyễn Đình Khôi VRNs – Vinh
Các Nhóm Thiện Nguyện Thăm Và Chia Sẻ Với Người Dân Bị Lũ Lụt Tại Nghệ - Tĩnh - Bình Reviewed by Unknown on 11/13/2013 Rating: 5 GPVO - 12.11.2013: Cơn bão số 10 và số 11 trong tháng 10/2013 đã đẩy hàng ngàn hộ gia đình ở ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình rơi v...

Không có nhận xét nào: