Bộ Sử Biên Niên Của Viện Sử Học Không Ghi Lại Sự Kiện Gạc Ma 1988 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
13 tháng 3, 2014

Bộ Sử Biên Niên Của Viện Sử Học Không Ghi Lại Sự Kiện Gạc Ma 1988

Chép Sử Việt: Trong hai bài Sách sử VNCS ghi gì về Hải chiến Hoàng Sa? 35 năm Chiến tranh Biên giới Việt-Trung 1979: Báo chí, sách Sử VNCS đã viết gì (2) có đề cập tới nội dung hai cuộc chiến tranh với Trung Quốc, trong bộ sử biên niên VIỆT NAM – Những sự kiện lịch sử, do Viện Sử học biên soạn năm 2008.

Mặc dù nội dung đề cập trong bộ sách rất sơ sài, song có còn hơn không.

Thế nhưng, với cuộc xâm lăng, tàn sát 64 chiến sĩ ta tại Gạc Ma, Trường Sa của bọn bành trướng Trung Quốc ngày 14-3-1988 thì bộ sách này hoàn toàn lờ đi. Mời xem:

- Danh sách những kẻ phải chịu trách nhiệm đầu tiên trong việc cố tính xóa nhòa trang lịch sử chống ngoại xâm đau thương của Dân tộc:


- Nội dung không có một sự kiện nào xảy ra ngày 14-3-1988, trong khi với các ngày khác, chỉ một cuộc hội nghị ngành, một liên hoan phim cũng được ghi nhận:


Bộ Sử Biên Niên Của Viện Sử Học Không Ghi Lại Sự Kiện Gạc Ma 1988 Reviewed by Unknown on 3/13/2014 Rating: 5 Chép Sử Việt: Trong hai bài Sách sử VNCS ghi gì về Hải chiến Hoàng Sa? và 35 năm Chiến tranh Biên giới Việt-Trung 1979: Báo chí, sách Sử...

Không có nhận xét nào: