Ngày Sách Việt Nam Phải Là Sự Tôn Vinh Tự Do Tư Tưởng, Tự Do Sáng Tác, Tự Do Xuất Bản - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
23 tháng 4, 2014

Ngày Sách Việt Nam Phải Là Sự Tôn Vinh Tự Do Tư Tưởng, Tự Do Sáng Tác, Tự Do Xuất Bản

NNC Nguyễn Khắc Mai
Trần Quang Thành phỏng vấn nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai.

Theo quyết định của Thủ tướng chính phủ, bắt đầu từ năm 2014, hàng năm ngày 21/4 được chọn là “Ngày sách Việt Nam”.

Đã có vô vàn những cái ngày như thế ở Việt Nam. Phần lớn,nếu không nói là hầu hết, đều chỉ là hình thức, để mỗi năm một lần lễ lạt, hoa hoét, zui zẻ một lúc rồi xong, cứ như là phải làm cho đúng như cụ Nguyễn Du “mua vui cũng được một và trống canh!”.

Nhân “Ngày sách Việt Nam” lần đầu tiên được khởi động, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai đã có đôi điều suy ngẫm trao đổi với phóng viên Trần Quang Thành.

Nội dung như sau, mời quí vị theo dõi:

(Audio PV nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai)
 Theo XHDS
Ngày Sách Việt Nam Phải Là Sự Tôn Vinh Tự Do Tư Tưởng, Tự Do Sáng Tác, Tự Do Xuất Bản Reviewed by Unknown on 4/23/2014 Rating: 5 NNC Nguyễn Khắc Mai Trần Quang Thành phỏng vấn nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai. Theo quyết định của Thủ tướng chính phủ, bắt đầu từ nă...

Không có nhận xét nào: