500 Công Nhân Hãng Giày Ngộ Độc Lần Thứ Hai - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
20 tháng 5, 2014

500 Công Nhân Hãng Giày Ngộ Độc Lần Thứ Hai

Bệnh nhân ngất xỉu được người nhà bế chạy vào bệnh viện
cấp cứu. (Hình: VNExpress)
THANH HÓA (NV) - Gần 500 công nhân hai nhà máy giày nằm cạnh nhau tại khu công nghiệp Hoàng Long, tỉnh Thanh Hóa lại lên cơn chóng mặt, ói mửa và ngất xỉu hàng loạt.

Vụ ngộ độc này xảy ra khoảng 3 tiếng đồng hồ sau giờ vào ca, từ 10 giờ sáng ngày 19 tháng 5, 2014. Trong số này có nhiều công nhân đã bị ngộ độc trước đó 4 ngày, mới vừa quay trở lại nhà máy.

Báo Tuổi Trẻ cho biết, sau đợt ngộ độc sáng sớm 15 tháng 5, 2014, hầu hết công nhân hãng giày Hong Fu Việt Nam đã phải mang theo nước uống ở nhà để dùng. Tuy nhiên, sáng ngày 19 tháng 5, xảy ra vụ ngộ độc lần thứ hai khiến hàng trăm công nhân mắc những triệu chứng tương tự, như nhức đầu, chóng mặt, nôn mửa dữ dội và rồi ngất xỉu hàng loạt.

Hỗn loạn diễn ra tại công ty vì hàng chục xe cứu thương, kể cả người nhà của công nhân được tin đến nơi, chở các bệnh nhân vào bệnh viện cứu chữa.

Cũng theo báo Tuổi Trẻ, một số thợ của công ty hãng giày Rollsport nằm cạnh Hong Fu cũng bị ngộ độc với những triệu chứng tương tự. Các bệnh viện Hàm Rồng, Hợp Lực... dầy đặc các bệnh nhân.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Lê Hữu Uyển, trưởng phòng nghiệp vụ kiêm phát ngôn nhân của Sở Y Tế tỉnh Thanh Hóa cho biết, đang điều tra nguyên nhân gây ngộ độc hàng loạt kể trên, đặc biệt tại nhà máy Hong Fu, nơi xảy ra hai đợt ngộ độc chỉ cách nhau 4 ngày.

Theo VNExpress, trong số gần 500 công nhân được cấp cứu sáng ngày 19 tháng 5, có nhiều người xuất viện sau đợt ngộ độc trước đó 4 ngày, vừa quay trở vào nhà máy làm việc trở lại. Nhà máy đã bị đóng cửa 3 ngày vì vụ ngộ độc xảy ra hôm 15 tháng 5, có lẽ đã không được “dọn sạch” môi trường.


Công nhân nhà máy Hong Fu bị ngộ độc đợt 2 đang được chữa trị. (Hình: báo Tuổi Trẻ)

Một số nhân chứng cho biết, đầu giờ sáng ngày 19 tháng 5, hơn 15,000 công nhân ba nhà máy giày Hong Fu, Hồng Mỹ 1 và Hồng Mỹ 2 thuộc tổ hợp Hong Fu Việt Nam đồng loạt trở lại sản xuất sau ba ngày nghỉ kéo dài. Chừng hai tiếng rưỡi đồng hồ sau, hàng trăm công nhân của cả 3 nhà máy lại bị choáng váng, ói mửa, rồi ngất xỉu. Ban giám đốc Hong Fu vừa lo cấp cứu các bệnh nhân, vừa ra lệnh tạm ngừng sản xuất và yêu cầu chính quyền địa phương trợ giúp để khẩn cấp giải quyết sự việc.

Rất nhiều công nhân cho hay, họ không hề uống nước của nhà máy, nhưng vẫn bị ngộ. Trong suốt 3 tiếng đồng hồ sau đó, con số bệnh nhân nhập viện vẫn chưa dừng.

VNExpress dẫn lời phát ngôn nhân của Sở Y Tế Thanh Hóa nói có 499 công nhân nhập viện tính đến 4 giờ chiều ngày 19 tháng 5, 2014.

Ông này cho rằng có thể không khí trong nhà máy nhiễm độc và thời tiết nắng nóng dẫn đến tình trạng trên.

Theo ông Lâm Quốc Hùng, trưởng phòng Giám Sát Ngộ Ðộc Thực Phẩm thuộc Cục An Toàn Thực Phẩm của Bộ Y Tế Việt Nam thì công nhân có dấu hiệu của “hội chứng nhiễm độc thần kinh.”

Còn theo dư luận, các vật liệu dùng để sản xuất giày như keo dán, nước rửa và hơi nóng rất độc từ máy sấy, máy ép giày... có thể là thủ phạm xuất hiện đột ngột vì thời tiết nóng bức, gây ra liên tiếp nhiều vụ ngộ độc. (PL)
500 Công Nhân Hãng Giày Ngộ Độc Lần Thứ Hai Reviewed by Unknown on 5/20/2014 Rating: 5 Bệnh nhân ngất xỉu được người nhà bế chạy vào bệnh viện cấp cứu. (Hình: VNExpress) THANH HÓA (NV) - Gần 500 công nhân hai nhà máy giày...

1 nhận xét:

  1. tai sao nhieu nguoi viet ma bo thuoc doc cho may nguoi cong nhan uong nuoc , ma may nguoi no cung la nguoi viet thoi , tu giet nguoi cua minh vay la may nguoi no bi khu het roi

    Trả lờiXóa