Đài Tiếng Nói Nhân Dân Trung Hoa Phát Thanh Bằng Tiếng Việt Đem Công Hàm Bán Nước Do Phạm Văn Đồng Ký Láo Năm 1958 Để Đập Vào Mặt ĐCSVN - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
20 tháng 5, 2014

Đài Tiếng Nói Nhân Dân Trung Hoa Phát Thanh Bằng Tiếng Việt Đem Công Hàm Bán Nước Do Phạm Văn Đồng Ký Láo Năm 1958 Để Đập Vào Mặt ĐCSVN


Người Việt Buồn: Đài Tiếng Nói Nhân Dân Trung Hoa Phát Thanh Bằng Tiếng Việt vừa công khai hoá một cách trắng trợn việc Thủ Tướng CSVN Phạm Văn Đồng ký Công Hàm Năm 1958 để chuyển nhượng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc.
Công Hàm do Thủ tướng CSVN Phạm Văn Đồng Ký láo Năm 1958, nếu đích thực coi là ”Bán Đảo”, ắt phải “bị” khước từ, vì CSVN lúc đó không có Thẩm Quyền Chuyển Nhượng Quần Đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm dưới vĩ tuyến 17, tức thuộc chủ quyền quốc gia của Việt Nam Cộng Hoà, căn cứ vào Hiệp Định Genève tuyên bố vào ngày 20 tháng 7 năm 1954. Chẳng khác gì một gã thất học cả gan đem cầm cố và bán nhà và tài sản phụ thuộc của anh hàng xóm. Một hành vi vi pháp, bất lương, láo và đểu. Còn Trung Hoa mua đồ ”ăn cắp” cũng vi phạm về mặt quốc tế công pháp, với tứ cách tòng phạm. Nên kéo tụi côn đồ này ra pháp đình càng sớm càng tốt. Và nhất là đừng để chúng vừa ăn cướp vừa kêu làng như dưới đây.
Đài Tiếng Nói Nhân Dân Trung Hoa Phát Thanh Bằng Tiếng Việt Đem Công Hàm Bán Nước Do Phạm Văn Đồng Ký Láo Năm 1958 Để Đập Vào Mặt ĐCSVN Reviewed by Unknown on 5/20/2014 Rating: 5 Người Việt Buồn : Đài Tiếng Nói Nhân Dân Trung Hoa Phát Thanh Bằng Tiếng Việt vừa công khai hoá một cách trắng trợn việc Thủ Tướng CSVN ...

1 nhận xét: