Biểu Tình Chống Trung Quốc Xâm Lược Biển Đông Tại Munich - CHLB Đức Ngày 17/05/2014 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
18 tháng 5, 2014

Biểu Tình Chống Trung Quốc Xâm Lược Biển Đông Tại Munich - CHLB Đức Ngày 17/05/2014

Tiếp nối những cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược biển Đông của đồng bào trong nước, hôm nay, 17/05/2014, tại thành phố Munich - CHLB Đức đã có đồng thời hai cuộc biểu tình của đồng bào người Việt ở xa Tổ Quốc tổ chức, một cuộc biểu tình được tổ chức dưới lá cờ VNCH trước tòa lãnh sự TQ tại Munich và một cuộc biểu tình khác do nhóm chủ trương không có sự hiện diện của bất cứ lá cờ nào ở trung tâm thành phố.




Vài hình ảnh cuộc biểu tình với lá cờ VNCH trước tòa lãnh sự Trung Quốc ảnh Lê Thanh Nhàn

Bởi thời gian diễn ra hai cuộc biểu tình này gần trùng nhau do vậy tôi đã quyết định tham gia với nhóm chủ trương "không cờ" được tổ chức ở khu vực trung tâm thành phố, được biết, ngày mai (chủ nhật 18/05/2014) sẽ có một cuộc biểu tình chống TQ cũng được tổ chức tại Munich với chủ trương "nhuộm đỏ màu cờ Tổ Quốc trên từng đường phố tại München" (Trích nguyên văn Thông báo số 2 của BTC)

Buổi biểu tình do nhóm "không cờ" được bắt đầu bắt nghi lễ tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc.



Phút mặc niệm





Những thông điệp


Những bài hát như "Việt Nam - Việt Nam", "Đáp Lời Sông Núi" vang lên hào hùng

Sau nghi lễ tưởng niệm và diễn văn diễn thuyết của BTC bằng tiếng Việt, tiếng Đức, tiếng Anh là đoạn diễu hành dài hàng km với những tiếng hô đả đảo TQ xâm lược biển Đông, TQ cút khỏi biển Đông..v.v... vang dội dọc những con đường trung tâm thành phố, thu hút sự chú ý của nhiều dân địa phương và du khách









Đoạn đường mà cuộc biểu tình diễu hành ở khu vực trung tâm thành phố cũng thu hút sự quan tâm, chú ý của nhiều người gốc Á (chắc chắn có nhiều người TQ trong số đó).




Dàn âm thanh và người cầm Mic rất quan trọng trong những hoạt động thu hút sự quan tâm của dân chúng




Một số lượng lớn tờ rơi tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của VN cũng như tố cáo sự gây hấn, bành trướng của TQ đã được phân phát dọc đoạn đường tuần hành dài hàng km
Một biểu tình viên độc đáo

Tôi đã chứng kiến những giọt nước mắt đầy xúc cảm, tôi đã nghe thấy những âm thanh bị khàn đi vì hô khẩu hiệu, tôi đã nhìn thấy những khuôn mặt biểu lộ sự phẫn uất đến tột cùng vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc đang bị xâm phạm nghiêm trọng và tôi đã hỏi chuyện anh Nguyễn Thương Việt, một thành viên trong BTC cuộc biểu tình về chủ trương "không cờ", anh cho biết, với mong muốn quy tụ đồng bào với nhiều xu hướng, quan điểm chính trị khác nhau cùng xuống đường biểu tình chống TQ xâm lược biển Đông trong bối cảnh cộng đồng người Việt ở địa phương khá phức tạp do hoàn cảnh lịch sử để lại do vậy BTC đã quyết định không có sự hiện diện của bất cứ lá cờ nào trong cuộc biểu tình để tránh chia rẽ, hiềm khích, và chủ trương này đã được áp dụng trong cả ba cuộc biểu tình mà nhóm này đã đứng ra tổ chức khá thành công cho tới nay.

Anh Nguyễn Thương Việt chia sẻ, anh sẵn sàng tham gia vào các cuộc biểu tình do các nhóm khác chủ trương, dù dưới lá cờ nào, nếu điều kiện thời gian cho phép và với mục tiêu chung là chống TQ xâm lược (không chống phá lẫn nhau).

Chủ trương của nhóm "không cờ" không phải là không gặp những khó khăn trắc trở, họ đã bị nhóm chủ trương "cờ vàng" tẩy chay và lên án trong lần tổ chức biểu tình đầu tiên chống TQ, và tình thế dường như đã thay đổi khi có những thành viên của nhóm "cờ vàng" bắt đầu chấp nhận đi chung với nhóm "không cờ" thì nhóm chủ trương "cờ đỏ" bắt đầu lên tiếng, họ công khai tẩy chay cuộc biểu tình ngày hôm nay của nhóm "không cờ", thậm chí có những lời lẽ vu khống, quy chụp, đe dọa, hàng loạt thư rác tràn ngập email nhóm "không cờ" để "khủng bố".

Tuy nhiên, BTC cũng nhận được nhiều sự ủng hộ, khích lệ của cộng đồng người Việt tại Đức, mà trong đó có sự ủng hộ của Hội Sinh Viên Việt Nam tại CHLB Đức mà anh bạn trẻ Teron Nguyễn, đại diện cho hội ở khu vực München là một ví dụ. Tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với Teron Nguyễn và tôi hiểu, họ là tương lai của Đất Nước, là chất keo để hàn gắn những rạn nứt đang còn khá trầm trọng trong cộng đồng người Việt hải ngoại.

"Việt Nam không đòi xương máu,
Việt Nam kêu gọi thương nhau"

Lời bài hát vẫn còn vang vọng trong tôi trên đoạn đường về...
Biểu Tình Chống Trung Quốc Xâm Lược Biển Đông Tại Munich - CHLB Đức Ngày 17/05/2014 Reviewed by Unknown on 5/18/2014 Rating: 5 Tiếp nối những cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược biển Đông của đồng bào trong nước, hôm nay, 17/05/2014, tại thành phố Munich - CH...

Không có nhận xét nào: