Cách Giết Người Vô Cùng Thâm Độc Của CSVN Trong Trại Tù - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
1 tháng 7, 2014

Cách Giết Người Vô Cùng Thâm Độc Của CSVN Trong Trại Tù

Blogger Lâm Bùi và anh Huỳnh Anh Trí
TNCG: Cách giết người vô cùng thâm độc của CSVN trong trại tù, bắt những người tù sử dụng chung "dao lam và cùm" chung với những người bị mắc bệnh HIV/AIDS

Cần phải đưa ra trước công luận của thế giới.

Người Tù Lương Tâm Huỳnh Anh Trí sau 14 năm ở tù khi được trả tự do thì bị nhiễm HIV/AIDS.

Trước khi vào nhà tù cs, cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Anh Trí là một con người hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng khi ông Trí ra khỏi nhà tù cs, ông đã bị mắc căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.
Theo bác sĩ chuẩn đoán, ông Trí bị chuyển sang giai đoạn AIDS và bị nhiễm HIV trong thời gian ông ở trong nhà tù cs. Ông Trí cùng với các nhân chứng như Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Hòa Thượng Thích Thiện Minh, ông Nguyễn Hữu Cầu, ông Huỳnh Anh Tú, Nhà báo Trương Minh Đức, ông Nguyễn Bắc Truyển - là những người bạn tù của ông - nêu bật những chứng cứ tố cáo các giám thị trại giam, quản giáo... - cụ thể trại giam Z30 ở Xuân Lộc - đã cố tình giết hại các tù nhân, đặc biệt các tù nhân chính trị.

Đây là một sự thật về chăm sóc y tế cho các tù nhân trong nhà tù cs VN đã được giấu kín trong suốt 40 năm qua. Các giám thị trại giam, quản giáo đã đối xử các tù nhân hình sự cũng như chính trị không giống như một con người.

Video 1:
 


Video 2:



Video do VRNs thực hiện
Cách Giết Người Vô Cùng Thâm Độc Của CSVN Trong Trại Tù Reviewed by Unknown on 7/01/2014 Rating: 5 Blogger Lâm Bùi và anh Huỳnh Anh Trí TNCG: Cách giết người vô cùng thâm độc của CSVN trong trại tù, bắt những người tù sử dụng chung &...

Không có nhận xét nào: