Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm Tân Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Mỹ Tho - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
27 tháng 7, 2014

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm Tân Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Mỹ Tho

VRNs (26.07.2014) – Sài Gòn – Trưa nay, theo giờ Roma, Văn phòng báo chí Tòa thánh đã phổ biến thông báo: “Il Santo Padre ha nominato Vescovo di My Tho (Viêt Nam) S.E. Mons. Pierre Nguyên Văn Kham, finora Vescovo titolare di Trofimiana e Ausiliare dell’arcidiocesi di Thành-Phô Hô Chí Minh”.

Tạm dịch: Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm cho đến nay là phụ tá hiệu tòa Trofimiana của Tổng Giáo Phận Sài Gòn được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Giám mục Mỹ Tho (Việt Nam).

Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm sinh ngày 2 tháng 10 năm 1952 tại Đàn Giản, Hà Ðông. Năm 1954, Ngài cùng với gia đình di cư vào Nam. Ngài đã từng học tập tại: Tiểu chủng viện Thánh Quý, Cái Răng, Cần Thơ (1963-1972); Đại Chủng viện Thánh Tôma, Long Xuyên (1973-1976); Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn (1977-1979).

Ngày 30 tháng 8 năm 1980, ngài được thụ phong linh mục.

1980-1983: Linh mục Khảm làm phụ tá giáo xứ Hà Đông, hạt Xóm Mới.
1983-1987: Quản nhiệm giáo xứ Hà Nội, hạt Xóm Mới.
1987-1999: Làm linh mục phụ tá Giáo xứ Chính tòa, Tổng Giáo phận Sài Gòn.
1997: Ông làm giáo sư giảng dạy tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, môn giảng thuyết.
2001-2004: Học Thần học Mục vụ tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, và tốt nghiệp tiến sĩ.
2004-2008: Làm giám đốc Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Thành phố Sài Gòn.
Từ tháng 3 năm 2008: ngài đảm nhận chức thư ký điều hành của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Ngày 15 tháng 10 năm 2008, Giáo hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm ông làm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn. Ngày 15 tháng 11 năm 2008, ngài được Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn tấn phong Giám mục, hiệu tòa Trofimiana, với khẩu hiệu Giám mục là “Hãy theo Thầy”. Ngài được nhận xét là người am hiểu sâu về Thánh Kinh và có tài thuyết giảng.

Giáo phận Mỹ Tho có Nhà thờ Chánh tòa và Tòa Giám mục toạ lạc tại số 37 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Cha Phaolô Đặng Văn Thiện, Văn phòng Tòa giám mục Mỹ Tho lưu ý các cha trong giáo phận như sau: ” Theo sách Nghi Thức Giám Mục (Caeremoniale Episcoporum) số 1147: “Từ ngày Giám mục nhận giáo phận, các linh mục cử hành Thánh lễ trong giáo phận của ngài phải xướng tên của Giám mục trong Kinh nguyện Thánh Thể, kể cả trong các nhà thờ và nhà nguyện miễn trừ”.

Vậy chúng ta vẫn tiếp tục xướng tên Đức Tổng Giám mục Phaolô trong Kinh Nguyện Thánh Thể. Cho đến ngày Đức Cha Phêrô nhậm chức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu xướng tên Đức Giám mục Phêrô thay vì Đức Tổng Giám mục Phaolô”.

Pv. VRNs
Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm Tân Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Mỹ Tho Reviewed by Unknown on 7/27/2014 Rating: 5 VRNs (26.07.2014) – Sài Gòn – Trưa nay, theo giờ Roma, Văn phòng báo chí Tòa thánh đã phổ biến thông báo: “Il Santo Padre ha nominato Ves...

Không có nhận xét nào: