Khẩn Báo: 7 Dân Oan Trong Đoàn Biểu Tình Sáng Nay Tại SG Bị Công An Bắt Đưa Đi Đâu Chưa Ai Biết - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
15 tháng 9, 2014

Khẩn Báo: 7 Dân Oan Trong Đoàn Biểu Tình Sáng Nay Tại SG Bị Công An Bắt Đưa Đi Đâu Chưa Ai Biết

Fb Trần Ngọc Anh: KHẨN BÁO: 7 DÂN OAN TRONG ĐOÀN BIỂU TÌNH SÁNG NAY ĐÃ BỊ CÔN AN THÀNH HỒ BẮT ĐƯA ĐI ĐÂU CHƯA AI BIẾT

Sáng nay, sau khi biểu tình tại Văn phòng Chính phủ tại số 35 đường Hồ Ngọc Lãm, đoàn Dân Oan kéo đến tập trung biểu dương ôn hòa trước Chợ Bến Thành rồi trước toà Lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn.

Cuộc biểu dương trước tòa Lãnh sự Mỹ chưa kịp diễn ra thì côn an an ninh Hồ Chí Minh ập tới đàn áp.

Chúng đã cưỡng chế 7 Dân Oan lên xe đưa đi, gồm 6 Dân oan tỉnh Bến Tre với 1 dân oan Tiền Giang. 6 Dân oan tỉnh Bến Tre gồm 4 ông là Nguyễn Ngọc Mai, Phạm Ngọc Thinh, Mai Bá Quang, Nguyễn Văn Cảnh, với 2 phụ nữ là bà Nguyễn Thị Hồng và bà Huỳnh Thị Hường. Một dân oan Tiền Giang là bà Trần Thị Hoàng.

Dân oan Trần Thị Hoàng bị đàn áp trước tiên, côn an cưỡng chế bà lên xe rồi giựt điện thoại, sau chúng đấm đá bà Hoàng rất dã man.

Cả 7 vị này hiện đang bị côn an giam giữ ở đâu thì Phong Trào chúng tôi chưa liên lạc được.

Trong ảnh chụp hồi tháng 6-2014 đính kèm bản Khẩn Báo này không có chân dung 3 Dân oan Thinh, Quang và Cảnh.

Xin thông tin đến công luận trong và ngoài nước tin này và xin qúy vị lưu tâm theo dõi, vận động bênh vực giúp bảo vệ những Dân Oan của Phong Trào chúng tôi đang bị nhà cầm quyền CSVN giam giữ trái phép.

Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu khẩn báo.

Khẩn Báo: 7 Dân Oan Trong Đoàn Biểu Tình Sáng Nay Tại SG Bị Công An Bắt Đưa Đi Đâu Chưa Ai Biết Reviewed by Unknown on 9/15/2014 Rating: 5 Fb Trần Ngọc Anh: KHẨN BÁO: 7 DÂN OAN TRONG ĐOÀN BIỂU TÌNH SÁNG NAY ĐÃ BỊ CÔN AN THÀNH HỒ BẮT ĐƯA ĐI ĐÂU CHƯA AI BIẾT Sá...

Không có nhận xét nào: