Thơ Hồi Đáp Của Hội Dòng MTG Thủ Thiêm Về Thư Của Ông Chủ Tịch Quận 2 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
31 tháng 10, 2015

Thơ Hồi Đáp Của Hội Dòng MTG Thủ Thiêm Về Thư Của Ông Chủ Tịch Quận 2

Ngày 29.10.2015, nữ tu Nguyễn Thị Hoa, đại diện cho 610 nữ tu thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm (HDMTGTT) đã gửi thơ hồi đáp thư của ông Nguyễn Hoài Nam, chủ tịch UBND quận 2, gửi cho HDMTGTT ngày 24.10.2015.

Trong thơ hồi đáp nữ tu Nguyễn Thị Hoa đã nhắc lại thỏa thuận trong cuộc họp giữa đại diện Hội Dòng và đại diện chính quyền ngày 24.10.2015. Cụ thể hai bên đã thỏa thuận như sau:

“ + Ông chủ tịch sẽ ra quyết định ngưng tháo dỡ các cơ sở trường học của nhà Dòng, đợi đến khi Hội dòng nhận được quyết định hỗ trợ và đền bù thỏa đáng về các cơ sở giáo dục này thì Hội dòng sẽ đồng ý cho nhà nước tháo dỡ trường vì mục đích công ích.

+ Về phía Hội dòng: các nữ tu sẽ rời khỏi cổng trường.”

Sau đó, lúc 12 giờ trưa cùng ngày, các nữ tu đã thực hiện như thỏa thuận trong cuộc họp là rời khỏi cổng trường. Và đến 14 giờ Hội dòng cũng nhận được văn thơ của ông chủ tịch quận 2. Tuy nhiên, nội dung thư này có một số điểm không đúng với nội dung trao đổi trong cuộc họp lúc 10 giờ sáng 24.10.2015 cũng như nguồn gốc và cơ sở pháp lý về chủ sở hữu khu đất.

Sau đây là những điểm trong thư của ông Chủ tịch Nguyễn Hoài Nam đã không trình bày đúng sự thật:
1- “Văn thư của Chủ tịch quận 2, (đoạn 2, dòng 1-2): “… đại diện Hội dòng đề nghị Ủy ban nhân dân quận 2 tạm dừng tháo dỡ trụ sở Ủy ban nhân dân phường Thủ Thiêm””

= Sự thật nội dung cuộc trao đổi (đoạn ghi âm từ phút 18:37 – 18:41): “Hội dòng đề nghị Ủy ban nhân dân quận 2 dừng tháo dỡ cơ sở trường học của Hội Dòng là Trường Nữ Thánh Anna, 76A tổ 16, khu phố 1, phường Thủ Thiêm, quận 2, Tp.HCM.”
2- “Văn thư Chủ tịch quận 2 (Đoạn 2, dòng 2-4): “… vì Hội dòng đang có đơn kiến nghị cấp Thành phố và Hội dòng sẽ chấp hành theo quy định khi được trả lời đơn.”

=Sự thật cuộc trao đổi (đoạn ghi âm từ phút 18:37 đến 18:41): “Khi nào UBND Thành phố có văn thư chính thức quyêt định hỗ trợ và đền bù thỏa đáng về các cơ sở giáo dục này của Hội dòng, thì Hội dòng sẽ đồng ý giao trường cho nhà nước tiến hành tháo dỡ”.
3- “Văn thư của Chủ tịch quận 2 (Đoạn 2, dòng 5-7): “Đất tại 76A đường Nhà Thờ, khu phố 1, phường Thủ Thiêm, quận 2 (trụ sở Ủy ban nhân dân phường Thủ Thiêm) đã thuộc sở hữu nhà nước.”

= Sự thật về nguồn gốc và cơ sở pháp lý: “Đất tại 76A đường Nhà Thờ, khu phố 1, phường Thủ Thiêm, quận 2 xưa là Trường Nữ Thánh Anna thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Sau năm 1975, nhà Dòng hiến trường cho sở giáo dục quản lý với “mục đích giáo dục”. Nhưng kể từ ngày 5/9/2011 đến nay, cả 3 trường học nói trên đều không còn hoạt động giáo dục nữa. Ngày 22/11/2011, UBND, Công an, dân quân và các đoàn thể phường Thủ Thiêm đã dọn đến đặt trụ sở tại Trường tiểu học Thủ Thiêm là một trong các cơ sở giáo dục của Hội dòng. Theo Thông Cáo Chung của Sở Giáo Dục Tp. HCM và Ủy Ban Liên Lạc Giáo Dục Công Giáo Dục Công Giáo về việc công lập hóa các tư thục Công giáo ngày 15/10/1975:


1- Giáo phận Sàigòn đồng ý trao cho Nhà Nước quyền sử dụng các trường sở thuộc Giáo phận kể từ niên khóa 1975-1976 này, để phục vụ cho mục tiêu giáo dục.
2- Quyền sở hữu các trường sở nói trên vẫn thuộc về giáo hội Công giáo. Trong trường hợp muốn dành cơ sở phục vụ cho một mục tiêu khác ngoài mục tiêu giáo dục, cần phải có sự thỏa thuận của đôi bên.
3- Nhà nước có trách nhiệm bảo trì cơ sở và vật dụng, cũng như chịu mọi chi phí về quản trị, tu bổ và thuế má trong suốt thời gian sử dụng trường.”

Như vậy, các trường học này đã không được sử dụng vào “mục đích giáo dục” như Hội dòng và Nhà nước đã thỏa thuận khi giao nhận trường năm 1975. Vì thế, Hội dòng làm đơn khiếu nại yêu cầu nhà nước hoàn trả lại cho Hội dòng các Trường học là tài sản hợp pháp củ các nữ tu.”

Xem toàn bộ thơ hồi đáp và văn thư của ông Chủ tịch quận 2:



Thư của ông Chủ tịch quận 2 gửi HDMTGTT ngày 24.10.2015:



Pv. GNsP - Nguồn: GNsP
Thơ Hồi Đáp Của Hội Dòng MTG Thủ Thiêm Về Thư Của Ông Chủ Tịch Quận 2 Reviewed by Unknown on 10/31/2015 Rating: 5 Ngày 29.10.2015, nữ tu Nguyễn Thị Hoa, đại diện cho 610 nữ tu thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm (HDMTGTT) đã gửi thơ hồi đáp thư của...

Không có nhận xét nào: