Đánh Thành Viên Lao Động Việt, Rượt Đuổi Luật Sư Bảo Vệ Công Nhân - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
23 tháng 11, 2015

Đánh Thành Viên Lao Động Việt, Rượt Đuổi Luật Sư Bảo Vệ Công Nhân


"5, 6 người thường phục bắt giữ Đỗ Thị Minh Hạnh sau đó còn đánh và rượt đuổi cả luật sư của công nhân", ký giả Trương Minh Đức cho Dân Luận biết sau khi cùng Minh Hạnh rời khỏi đồn công an phường Long Bình sáng 23/11

Ông Đức cùng với Đỗ Thị Minh Hạnh, thuộc Lao Động Việt đến buổi tư vấn pháp lý của công nhân vào sáng 22/11, 2 người có cầm theo "Thư kêu cứu" của Lao động Việt gửi đến các khách hàng của công ty Yupoong để nhờ can thiệp viêc công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng với công nhân.

"Luật sư đang cho công nhân ký giấy yêu cầu luật sư bảo vệ thì 20 người cả thường phục và sắc phục xông vào.

"Họ giật những tờ Thư kêu cứu, đánh và rượt đuổi luật sư chạy vòng vòng", ông Trương Minh Đức thuật lại.


Đỗ Thị Minh Hạnh đau đớn rời đồn công an. Ảnh Hoàng Dũng, Bùi Tuấn Lâm.

Một số công nhân có vào can thiệp nhưng số đông công an sắc phục và thường phục vẫn bất chấp.

Những người thường phục lột áo, bóp cổ, khoá tay Đỗ Thị Minh Hạnh và chở về công an phường Long Bình.

Cô Đỗ Thị Minh Hạnh đã cố kêu cứu những người đi đường nhưng không ai chịu dừng lại.

"Họ lôi tôi đến chỗ vắng và đánh tôi dã man, một số người qua đường trông thấy nhưng sợ hãi chạy mất", cô Hạnh cho biết thêm.

Công an phường đã phải đưa Minh Hạnh đi cấp cứu vì những cú đánh vào đâu khiến cô đau đớn, co giật.

"Những người đánh người là công an tỉnh chứ không phải công an phường", ông Trương Minh Đức khẳng định.

Công an tại đây bắt cả 2 người ký vào Biên bản nói hành động phát "Thư kêu cứu khách hàng công ty Yupoong" của Lao Động Việt là vi phạm pháp luật, và gọi lá thư này là "tài liệu phản động".

Ông Trương Minh Đức nói, "công an đã sai khi bắt tôi ký vào biên bản, Lao Động Việt có bằng chứng cho thấy công ty Yuppong sau vụ cháy vẫn mở rộng sản xuất".

Lúc 1 giờ 40 sáng 23/11, cô Hạnh và ông Đức rời khỏi đồn công an phường Long Bình, có 2 người phải dìu Minh Hạnh lên xe và đưa thẳng về bệnh viện Hoàn Mỹ, Sài Gòn để cấp cứu.

"Đây là hành động rất thô bạo của công an Đồng Nai!" ký giả Trương Minh Đức kết luận.

Châu Văn Thi
Đánh Thành Viên Lao Động Việt, Rượt Đuổi Luật Sư Bảo Vệ Công Nhân Reviewed by Unknown on 11/23/2015 Rating: 5 "5, 6 người thường phục bắt giữ Đỗ Thị Minh Hạnh sau đó còn đánh và rượt đuổi cả luật sư của công nhân", ký giả Trương Minh Đức ...

1 nhận xét:

  1. Yêu cầu luật sư đoàn VN vào cuộc ! đừng để chúng hành động như thế này không thể chấp nhận được ! như một xã hội còn trong thời kỳ ăn lông ở lổ sao !!!

    Trả lờiXóa