Tin về sức khoẻ Mẹ Paulus Lê Sơn - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
17 tháng 3, 2012

Tin về sức khoẻ Mẹ Paulus Lê Sơn

VRNs (17.03.2012) – Hà Nội – Quỹ những người bạn của Paulus Lê Sơn vừa gởi đến chúng tôi những thong tin mới nhất về sức khoẻ của Mẹ anh Sơn và số thu chi, nhất là danh sách những người đã đóng góp thêm sau khi quỹ đã “kết sổ”.

———–
Kính gửi BBT Dòng CCT.

Hiện nay tình hình sức khỏe của Mẹ Paulus Lê Sơn có khá hơn, tuy nhiên vẫn còn phải tiếp tục theo dõi bệnh tình, uống thuốc cũng như ăn uống bồi dưỡng…

Quỹ “những người bạn của Paulus Lê Sơn” xin báo cáo bổ sung danh sách anh chị em đóng góp giúp Mẹ Paulus Lê Sơn mà tiền “về chậm” sau 29/2/2012. Số dư quỹ sau khi kết thúc (như trên).

Kính mong BBT cho đăng tiếp danh sách tiền “về chậm” từ sau 29/2 đến 15/3/2012 và số tiền dư quỹ để mọi người biết. Chúng con xin chân thành biết ơn BBT.

Maria Trần Thị Hường.
—————

Thân gửi : “những người bạn của Paulus Lê Sơn”.

Theo b/c hôm nay 14/3/2012, tôi bổ sung thêm 1 bạn ở Úc mới gửi về chiều nay. Các bạn có thể căn cứ b/c này để gửi thư cám ơn qua trang DCCT để ACE trong ngoài nước biết.

Danh sách bổ sung những người giúp Paulus Sơn sau 29/2/2012.

Ông Trần Văn Cương : 400.000vnđ ngày 1/3/2012

Ông Hải (Hải Dương) : 100.000 - 8/3/2012 (Gửi Ông Viễn)

Một người ẩn danh : 500.000 - - (Gửi Đạt)

Ông Lưu Đức (kiều hối) : 1.047.000 - 10/3/2012

Ông Phạm Văn Khoa : 200.000 - – nt - 

Ông Phạm Ngọc Thường : 300.000 - - 

Cô Mai (Úc) – kiều hối chuyển : 2.175.000 - 14/3/2012

_____________

Cộng THU : 4.722.000vnđ .

============.

Số chi sau 29/2/2012 như sau

Mua thực phẩm dinh dưỡng : 810.000vnđ (Chị Nhật mua)

Đưa tiền cho gđ Sơn mua sữa : 1.000.000vnđ (Đạt đưa).

____________.

Cộng CHI : 1.810.000vnđ .

===========.

Số dư lần 2: 4.722.000vnđ - 1.810.000vnđ = 2.912.000vnđ.

Quỹ còn dư sau 15/3/2012 là : Dư lần 1 là : 30.318.000vnđ + dư lần 2 là 2.912.000vnđ = 33.230.000vnđ.

Bằng chữ (tiền Việt): Ba mươi ba triệu, hai trăm ba mươi ngàn VNĐ.

-nt - (ngoại tệ): Một ngàn hai trăm đôla (trong đó có 200 đô la Canada).

Chúng tôi, “những thân hữu của Paulus Sơn” xin báo cáo Số tiền THU, CHI Quỹ “Paulus Sơn” trên để ACE trong ngoài nước biết. Có gì thắc mắc xin liên hệ với Bà Maria Trần Thị Hường đt 0945.72.80.84 hay điạ chỉ mail : tranthihuong.coctia@gmail.com. Chúng tôi xin chân thành cám ơn.

Người đại diện quỹ

Maria Trần Thị Hường.

Tin về sức khoẻ Mẹ Paulus Lê Sơn Reviewed by Hoài An on 3/17/2012 Rating: 5 VRNs (17.03.2012) – Hà Nội – Quỹ những người bạn của Paulus Lê Sơn vừa gởi đến chúng tôi những thong tin mới nhất về sức khoẻ của Mẹ anh...

Không có nhận xét nào: