Uỷ ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ yêu cầu đưa Việt Nam vào danh sách CPC - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
22 tháng 3, 2012

Uỷ ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ yêu cầu đưa Việt Nam vào danh sách CPC

VRNs (22.03.2012) – Washington DC, USA – Uỷ ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) vừa đưa ra báo cáo thường niên 2012, dựa trên những theo dõi về hoạt động tôn giáo tại các quốc gia trên thế giới và đề nghị Bộ ngoại giao đưa tên các quốc gia: Miến Điện, Trung Quốc, Ai Cập, Eritrea, Iran, Iraq, Nigeria, Bắc Triều Tiên, Pakistan, Ả Rập Saudi, Sudan, Tajikistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Turkmenistan, Uzbekistan và Việt Nam vào danh sách các nước đặc biệt quan tâm về tôn giáo (CPC).

“Không phải ngẫu nhiên chúng tôi đề nghị đưa các quốc gia đó vào danh sách CPC, nhưng vì đó là những nơi nguy hiểm và gây mất ổn định trên trái đất”, ông Leonard Leo, chủ tịch USCIRF khẳng định: “Các quốc gia chà đạp nhân quyền, bao gồm tự do tôn giáo, đó là mảnh đất màu mỡ cho chiến tranh, đói nghèo, khủng bố và là nơi phát xuất các phong trào cực đoan”.

Được biết việc USCIRF hàng năm trình báo cáo và yêu cầu đưa các quốc gia gây nguy hại cho đời sống tôn giáo của người dân các nước đang là đối tác của Mỹ đã bắt đầu thực hiện từ năm 1998.

Đọc nguyên văn báo cáo ở đây.

Uỷ ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ yêu cầu đưa Việt Nam vào danh sách CPC Reviewed by Hoài An on 3/22/2012 Rating: 5 VRNs (22.03.2012) – Washington DC, USA – Uỷ ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) vừa đưa ra báo cáo thường niên 2012, dựa trên nhữ...

Không có nhận xét nào: