Lễ tưởng niệm 64 anh hùng liệt sỹ Trường Sa - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
8 tháng 5, 2012

Lễ tưởng niệm 64 anh hùng liệt sỹ Trường Sa

Nguồn báo Dân Việt
Lễ tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh 
để bảo vệ biển đảo được trang trọng tổ chức
 ngay trên boong tàu Titan (HQ 960).
RFA - Lễ tưởng niệm 64 anh hùng liệt sỹ hy sinh chống Trung Quốc xâm lăng Trường Sa đã được tổ chức vào sáng nay 7/5 ở vùng biển đảo Collins và Lansdown.



Phát biểu trong dịp này đại tá Nguyễn Đức Nho, phó tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân đã kể lại trận hải chiến oanh liệt chống quân Trung Quốc xâm lăng đảo Gạc Ma Trường Sa diễn ra ngày 14/3/1988. Ngày mà 64 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo của Việt Nam. 

Một phái đoàn quân dân sự 200 người từ đất liền đi thăm Trường Sa đã tổ chức lễ tưởng niệm này, thành phần đòan gồm bà Hoàng Ái Nhiên, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và đại diện 4 tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nam Định. 

Trước đó hôm Chủ Nhật tượng đài Trần Hưng Đạo cao 11 mét tạc bằng đá đã được khánh thành tại đảo Song Tử Tây quần đảo Trường Sa. Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn là một đại danh tướng, một anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa của Việt Nam. Đại vương đã 3 lần đại phá quân xâm lăng của đế quốc Nguyên Mông vào thế kỷ 13.

Lễ tưởng niệm 64 anh hùng liệt sỹ Trường Sa Reviewed by Hoài An on 5/08/2012 Rating: 5 Nguồn báo Dân Việt Lễ tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh  để bảo vệ biển đảo được trang trọng tổ chức  ngay trên boong tàu Titan (H...

Không có nhận xét nào: