Dân Biểu Mỹ lên tiếng về việc Việt Nam ra nghị định quản lý internet. - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
8 tháng 6, 2012

Dân Biểu Mỹ lên tiếng về việc Việt Nam ra nghị định quản lý internet.

Dân biểu Frank R. Wolf
TNCG - Ngày 6/6/2012, ông Frank R. Wolf một dân biểu mỹ đã gửi thư cho ông Mark Zuckerberg là ông chủ mạng xã hội face book,  để bày tỏ về một mối quan tâm nghiêm trọng quyền con người qua internet. 


Trong thư ông Frank R. Wolf cho biết: "Ủy ban Nhân quyền đã nghe lời khai về một kế hoạch của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sẽ có những hậu quả nghiêm trọng và có hại cho tự do ngôn luận và truy cập vào thông tin trong quốc gia đó". Đó là Chính phủ Việt Nam đang chuẩn bị dự thảo Nghị định, có tiêu đề "Nghị định về Cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ internet và nội dung thông tin”. 

Dân biểu Frank R. Wolf cho biết: "công dân Việt Nam tìm đến internet như một nguồn tin tức và thông tin về bên ngoài thế giới". Ông còn bày tỏ sự quan ngại với những điều đưa ra trong nghị định như bắt buộc dùng tên thật và công khai khi tham gia sử dụng internet… Ông còn bày tỏ thêm sự quan tâm tới công ty mạng face book. Ông nói, việc VN ra nghị định như vậy có thể sẽ làm cho công ty như face book đồng lõa trong việc đàn áp của chính phủ 

Cuối thư ông khẳng định rằng: "Hoa Kỳ phải là một ngọn hải đăng của dân chủ trong thế giới và các công ty Mỹ có được từ các quyền tự do và nguồn lực của đất nước này, tương tự như vậy nên tìm cách phát huy dân chủ và nhân quyền. "


Thanhnienconggiao's blog



Dân Biểu Mỹ lên tiếng về việc Việt Nam ra nghị định quản lý internet. Reviewed by Em Binh on 6/08/2012 Rating: 5 Dân biểu Frank R. Wolf TNCG - Ngày 6/6/2012, ông  Frank R. Wolf  một dân biểu mỹ đã gửi thư cho ông Mark Zuckerberg là ông chủ mạng xã...

Không có nhận xét nào: