Tuyên bố của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam về vụ tự thiêu của bà Liêng - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
2 tháng 8, 2012

Tuyên bố của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam về vụ tự thiêu của bà Liêng

VRNs (02.08.2012) - Hà Nội – Hôm qua, 01.08.2012, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã ra tuyên bố về vụ tự thiêu của bà Đặng Thị Kim Liêng, thân mẫu cô Tạ Phong Tần, một người bị bắt giam và bị ghép vào điều 88 của Bộ luật hình sự. Theo tuyên bố này, việc tự thiêu của bà Liêng liên quan trực tiếp đến việc con gái bà và hai blogger khác sẽ được đưa ra xét xử ngày 07.08.2012 tới đây. Tuyên bố yêu cầu: “Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam thả ba người này ngay lập tức, và như Tổng thống Obama đã phát biểu nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới, “hãy tiến hành những bước đi cần thiết để tạo ra một xã hội mà ở đó các nhà báo độc lập có thể hoạt động tự do và không sợ hãi”.

VRNs xin giới thiệu toàn văn Tuyên bố này đã được công bố tại website của Đại sứ quán Hoa Kỳ.

————

Chúng tôi quan ngại sâu sắc và đau buồn khi nghe tin về vụ tự thiêu của bà Đặng Thị Kim Liêng ngày 30/7 được cho là có liên quan đến tình hình giam giữ con gái của bà là Tạ Phong Tần. Nhà chức trách Việt Nam đã bắt giữ Tần vào tháng 9/2011, và dự kiến chị ấy sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 7/8 cùng với các đồng sáng lập viên của “Câu lạc bộ Các Nhà báo Tự do” là Điếu Cày và Phan Thanh Hải. Một toà án Việt Nam đã kết tội cả ba bị cáo vi phạm Điều 88, là điều luật áp dụng những điều khoản với câu chữ mơ hồ để bóp nghẹt sự tranh luận tự do và công khai. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam thả ba người này ngay lập tức, và như Tổng thống Obama đã phát biểu nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới, “hãy tiến hành những bước đi cần thiết để tạo ra một xã hội mà ở đó các nhà báo độc lập có thể hoạt động tự do và không sợ hãi”.

Đại sứ quán Hoa Kỳ

Tuyên bố của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam về vụ tự thiêu của bà Liêng Reviewed by Hoài An on 8/02/2012 Rating: 5 VRNs (02.08.2012) - Hà Nội – Hôm qua, 01.08.2012, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã ra tuyên bố về vụ tự thiêu của bà Đặng Thị Kim Liên...

Không có nhận xét nào: