Quyền của dân bị 'cắt xén và hạn chế' - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
15 tháng 9, 2012

Quyền của dân bị 'cắt xén và hạn chế'


Tiến sỹ Lê Đăng Doanh 
BBC - Tiến sỹ Lê Đăng Doanh nói quyền của người dân, nhất là nông dân, đang bị 'cắt xén và hạn chế' trong khi các nhóm lợi ích giàu lên nhờ ưu đãi.

Trong phỏng vấn hôm 12/9 với BBC, ông Doanh cũng nói sự phát triển dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên và thâu tóm ngân hàng và tài chính thay vì dựa vào phát triển khoa học kỹ thuật và quản trị sẽ làm kinh tế Việt Nam 'không thể tiếp tục phát triển'.


Quyền của dân bị 'cắt xén và hạn chế' Reviewed by Admin on 9/15/2012 Rating: 5 Tiến sỹ Lê Đăng Doanh  BBC - Tiến sỹ Lê Đăng Doanh nói quyền của người dân, nhất là nông dân, đang bị 'cắt xén và hạn chế...

Không có nhận xét nào: