Đại lễ kỷ niệm 63 năm Đức Mẹ lộ hình tại họ đạo La Mã Bến Tre - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
6 tháng 10, 2013

Đại lễ kỷ niệm 63 năm Đức Mẹ lộ hình tại họ đạo La Mã Bến Tre

VRNs - 05.10.2013:  Vào ngày 07.10.1950, tại họ đạo La Mã thuộc Giáo phận Vĩnh Long (ấp Bầu Dơi, xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm, Bến Tre), Đức Maria qua bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã làm phép lạ để cứu con cái Mẹ và tỏ lộ dung nhan của Mẹ cho mọi người được thấy. Sau 63 năm, Mẹ Maria qua bức linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp tại La Mã đã làm bao phép lạ để cứu giúp con cái Mẹ cả phần hồn lẫn phần xác và nơi đây, từ lâu đã trở thành trung tâm kính Mẹ Maria để những ai yêu mến đến kính viếng Mẹ bất cứ lúc nào, nhất là vào ngày 07.10 hàng năm.

Theo cha Thomas Trần Quốc Hùng, CSsR, linh mục phụ trách Nhà Thờ Họ La Mã Bến Tre, chương trình hành hương kính Mẹ Maria năm nay như sau:

Chúa Nhật 06.10.2013 : 20,00g Thánh lễ chuẩn bị cho các nhóm ở xa tới

THỨ HAI 07.10.2013 – ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 63 NĂM ĐỨC MẸ LỘ HÌNH


7,00g Giáo dân tụ họp

8,00g Diễn nguyện

9,00g Hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

10,00g Chuẩn bị Thánh Lễ

11,30g Phép lành – Bế mạc

13,00g Cầu nguyện trước Linh Ảnh


Giã từ Đức Mẹ


Sơ đồ tới họ đạo La Mã Bến Tre, thuộc Giáo phận Vĩnh Long

Lịch sử bức linh ảnh Đức Mẹ tại họ đạo La Mã, Bến Tre

Đại lễ kỷ niệm 63 năm Đức Mẹ lộ hình tại họ đạo La Mã Bến Tre Reviewed by Unknown on 10/06/2013 Rating: 5 VRNs - 05.10.2013:  Vào ngày 07.10.1950, tại họ đạo La Mã thuộc Giáo phận Vĩnh Long (ấp Bầu Dơi, xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm, Bến ...

Không có nhận xét nào: