Mỹ Trừng Phạt 16 Quan Chức Của Nga - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
21 tháng 3, 2014

Mỹ Trừng Phạt 16 Quan Chức Của Nga

Chánh Văn phòng Tối cao Phủ Tổng thống Sergei Ivanov có tên
trong danh sách quan chức cao cấp Nga bị Hoa Kỳ trừng phạt
BBC - 20.3.2014: Hoa Kỳ cho hay Tổng thống Barack Obama vừa ký lệnh đặc biệt không chỉ trừng phạt các cá nhân mà cả những ngành kinh tế Nga ủng hộ cho cuộc hành động của Nga ở Ukraine.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng công bố trên mạng tên tuổi 16 nhân vật cao cấp hay còn gọi là ‘nhóm chủ chốt’ (inner circle) trong giới lãnh đạo Nga bị Hoa Kỳ trừng phạt.

Hoa Kỳ nói họ đã ủng hộ quyết định của Tổng thống Vladimir Putin "dùng vũ lực" tại Ukraine.

Giới chức Hoa Kỳ căn cứ vào lệnh đặc biệt (E.O. 13661) ngày 16/3/2014 do Tổng thống Obama ký để trừng phạt quan chức Nga.

Chính quyền Nga đã đáp trả bằng cách ra lệnh tương tự với một số nhân vật cao cấp của Hoa Kỳ gồm cả Thượng nghị sỹ John McCain của đảng Cộng hòa, người đòi Tòa Bạch Ốc phải cứng rắn hơn với ông Putin.

Thượng nghị sỹ John McCain đã nhanh chóng lên Twitter viết rằng ông "hãnh diện vì bị Putin trừng phạt".

Lệnh cấm đi lại của Nga với Mỹ cũng nêu tên Chủ tịch Hạ viện John Boehner, thủ lĩnh khối dân biểu Dân chủ tại Thượng viện Harry Reid.

Thân với Tổng thống

Trong số 16 nhân vật của Nga có các vị thân tín với Tổng thống Vladimir Putin và được Hoa Kỳ nêu tên lần lượt như sau:

Viktor Ozerov: Chủ tịch Ủy ban An ninh và Quốc phòng của Thượng viện Liên bang Nga.

Vladimir Dzhabarov: Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Liên bang Nga.

Evgeni Bushmin: Phó Chủ tịch Thượng viện Liên bang Nga.

Nikolai Ryzhkov: Thượng nghị sỹ Liên bang.

Sergei Zheleznyak: Phó Chủ tịch Hạ viện tức Duma Quốc gia.

Sergei Mironov: Thành viên Duma, thành viên Ủy ban Nhà cửa Hạ viện và lãnh tụ khối Nước Nga Công bằng trong Hạ viện.
Một ngân hàng trị giá 10 tỷ USD của Nga cũng bị Mỹ trừng phạt

Aleksandr Totoonov: Thành viên Ủy ban Văn hóa, Khoa học và Thông tin của Thượng viện Liên bang Nga.

Oleg Panteleev: Phó Chủ tịch Ủy ban các vấn đề nghị viện.

Sergey Naryshkin: Thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia Liên bang Nga, cựu Chủ tịch Văn phòng Quốc hội.

Victor Ivanov: Giám đốc Cục kiểm soát dược phẩm Liên bang, cựu Phó Giám đốc An ninh Liên bang, cựu nhân viên KGB, bạn thân của Vladimir Putin.

Igor Sergun: Lãnh đạo Cục Quân báo Nga (GRU), Phó Tổng tư lệnh Quân đội.

Sergei Ivanov: Chánh Văn phòng Tối cao Phủ Tổng thống, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, cựu Phó Thủ tướng Nga.

Alexei Gromov: Phó chánh Văn phòng Tối cao Phủ Tổng thống.

Andrei Fursenko: trợ lý của Tổng thống Liên bang Nga, Cựu Bộ trưởng Giáo dục và Khoa học, đồng minh thân cận của Vladimir Putin.

Vladimir Yakunin: cựu Chủ tịch công ty Hỏa xa Nga, cựu lãnh đạo ngành hàng hải, bạn thân, hàng xóm của Vladimir Putin.

Vladimir Kozhin: lãnh đạo ngành hành chính Liên bang Nga, chủ nhiệm cơ quan quản lý tài sản của Cục Tài sản Phủ Tổng thống.

Danh sách những người này cùng chi tiết về nơi ở của họ, biện pháp trừng phạt với họ và cả những ai trợ giúp họ được đăng tải công khai ở trang web Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng nêu ra tên Ngân hàng Bank Rossiya bị trừng phạt vì có tài khoản của các nhân vật cao cấp tại Nga.

Đây là ngân hàng đứng thứ 17 tại Nga, có trị giá 10 tỷ USD.

Phía Mỹ cũng nêu tên của các nhân vật trong giới kinh doanh Nga: Gennady Timchenko, Arkady Rotenberg, Boris Rotenberg, Yuri Kovalchuk bị cấm ở mức thấp hơn 16 người trên.
Mỹ Trừng Phạt 16 Quan Chức Của Nga Reviewed by Unknown on 3/21/2014 Rating: 5 Chánh Văn phòng Tối cao Phủ Tổng thống Sergei Ivanov có tên trong danh sách quan chức cao cấp Nga bị Hoa Kỳ trừng phạt ...

Không có nhận xét nào: