Cận Cảnh Tàu Chiến Lớn Trung Quốc “Kè Kè” Giàn Khoan 981 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
15 tháng 5, 2014

Cận Cảnh Tàu Chiến Lớn Trung Quốc “Kè Kè” Giàn Khoan 981

Thứ Năm, 15/05/2014 18:18
(NLĐO)- Có mặt tại hiện trường nơi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam, phóng viên Báo Người Lao Động đã ghi lại hình ảnh tàu chiến cỡ lớn của Trung Quốc “kè kè” bên giàn khoan được mệnh danh là “Hàng không mẫu hạm dầu mỏ” này.

Ngày 15-5, tỉnh hình khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải dương 981 trong vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam vẫn tiếp tục căng thẳng.

Trung Quốc tiếp tục bố trí hơn 80 tàu, gồm các tàu quân sự, hải cảnh, hải giám… cùng máy bay tuần thám trên không nhằm sẵn sàng hung hăng ngăn cản bất kỳ tàu nào tiếp cận giàn khoan hạ đặt trái phép trong vùng biển của Việt Nam.


Tàu chiến 2 vạn tấn (bên phải) của Trung Quốc đang kè kè bên cạnh giàn khoan Hải dương 981 hạ đặt trái phép trong vùng biển của Việt Nam

Trong số các tàu Trung Quốc bảo vệ giàn khoan có sự hiện diện của chiếc tàu chiến rất lớn của Trung Quốc “kè kè” sát bên. Đây là loại tàu chiến cỡ lớn, hiện đại bậc nhất của Trung Quốc, có chiều dài theo thiết kế tới 210 m, rộng 28 m, trọng tải 20.000 tấn, có thể chở tàu đổ bộ đệm khí, hàng chục xe tăng, xe bọc thép cùng hàng trăm lính. Trên tàu boong tàu còn có 2 máy bay trực thăng.

Các tàu Trung Quốc được bố trí dày đặt, từng lớp, từng lớp, tạo thành vòng tròn khép kín quanh giàn khoan.

Khi các tàu cảnh sát biển (CSB) và các tàu kiểm ngư (KN) Việt Nam thực thi nhiệm vụ trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào còn cách giàn khoan đến 7 hải lý, lập tức các tàu Trung Quốc đã hung hãn lao ra ngăn cản trái phép lực lượng chấp pháp Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Việt Nam.

Tàu hải cảnh Trung Quốc 46102 và tàu 3411 rất hung hăng, rú còi inh ỏi nhằm uy hiếp các tàu Cảnh sát biển Việt Nam tiếp cận giàn khoan để tuyên truyền các lực lượng Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu hộ tống ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.

Theo quan sát của phóng viên Báo Người Lao Động, không chỉ ban ngày, mà ban đêm Trung Quốc vẫn bố trí các tàu hộ tống dày đặc quanh giàn khoan Hải dương 981 hạ đặt trái phép trong vùng biển Việt Nam. Các tàu Trung Quốc thay phiên nhau pha đèn chiếc sáng, quét rộng gần 10 hải lý quanh giàn khoan để ngăn cản không cho bất kỳ tàu nào tiếp cận giàn khoan.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Đông ghi nhận tại hiện trường:

Chiếc tàu chiến 2 vạn tấn hiện đại bậc nhất của hải quân Trung Quốc bên cạnh giàn khoan Hải dương 981

Cùng với đó là nhiều tàu hải giảm, hải cảnh và máy bay trực thăng quần thảo

Các tàu Trung Quốc luôn hung hăng xông tới đe dọa tàu Cảnh sát biển Việt Nam thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên biển

Tàu Trung Quốc tăng tốc lao theo tàu Cảnh sát biển Việt Nam tiến với gần giàn khoan để tuyên truyền về việc làm xâm phạm chủ quyền của Việt Nam

Tàu Trung Quốc ngang nhiên bám theo tàu Cảnh sát biển thực thi hoạt động chấp pháp trên vùng biển Việt Nam

Máy bay trực thăng Trung Quốc quần thảo trên không phận các tàu Cảnh sát biển Việt Nam thực thi nhiệm vụ trong vùng biển Việt Nam

Dù bị ngăn cản, hăm họa nhưng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam vẫn kiên quyết trong việc thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trong vùng biển của Tổ quốc


Hoàng Dũng
Cận Cảnh Tàu Chiến Lớn Trung Quốc “Kè Kè” Giàn Khoan 981 Reviewed by Unknown on 5/15/2014 Rating: 5 Thứ Năm, 15/05/2014 18:18 (NLĐO) - Có mặt tại hiện trường nơi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt ...

Không có nhận xét nào: