Ls Trần Vũ Hải Kiến Nghị Với Quốc Hội Về Quan Hệ Với Trung Quốc - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
20 tháng 5, 2014

Ls Trần Vũ Hải Kiến Nghị Với Quốc Hội Về Quan Hệ Với Trung Quốc

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 19/05/2014
Kiến nghị của công dân về quan hệ với Trung Quốc
Kính gửi: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tôi - Trần Vũ Hải, công dân Việt Nam, đang hành nghề Luật sư tại 81 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội và 84K Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, căn cứ vào Điều 28 Hiến Pháp Việt Nam (được thông qua ngày 28/12/2013 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2014) xin kiến nghị như sau đến Quốc Hội:

Qua phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi được biết ngày 20/5 Quốc Hội sẽ nghe Chính Phủ báo cáo về tình hình Biển Đông, đặc biệt về việc Trung Quốc hạ đặt dàn khoan HD 981 sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam gây phẫn nộ cho người Việt ở khắp trong nước và trên thế giới.

Chúng tôi đề nghị Quốc Hội ngay sau khi nghe báo cáo của Chính Phủ, ra Nghị Quyết yêu cầu Chính Phủ Việt Nam dùng mọi biện pháp ngoại giao, hòa bình (nhưng trên cơ sở giữ lợi ích Quốc gia của Việt Nam), buộc chính quyền Trung Quốc sớm kéo dàn khoan HD 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Quốc hội cần khẳng định, nếu chính quyền Trung Quốc không sớm thực hiện như vậy, Việt Nam sẽ xem xét lại toàn diện chính sách quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc. Cụ thể, nếu gần đến cuối kỳ họp thứ 7 của Quốc Hội khóa XIII, dàn khoan này vẫn còn hạ đặt tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Quốc Hội Việt Nam sẽ thảo luận về việc Việt Nam có tiếp tục phương châm “4 tốt” và “16 chữ vàng” với Trung Quốc hay không, khi chính Trung Quốc đã vi phạm những nguyên tắc ghi trong phương châm này. Trong trường hợp Quốc Hội cho rằng đây là vấn đề cực kỳ quan trọng của đất nước. Do Trung Quốc là một cường quốc láng giềng và có cùng chế độ với Việt Nam, nên khi thay đổi chính sách quan hệ với Trung Quốc cần tham khảo ý toàn dân, Quốc Hội có thể quyết định trưng cầu ý dân theo Điều 70, khoản 15 Hiến Pháp 2013 Việt Nam.

Chúng tôi yêu cầu ông Chủ tịch Quốc Hội thực hiện theo Điều 28 khoản 2 Hiến Pháp 2013 Việt Nam phản hồi kiến nghị này của công dân.

Trân Trọng.
Công dân Trần Vũ Hải
Theo Tễu Blog
----------------------------------------------

Theo Thụy My, RFI: Quốc hội Việt Nam họp kín về Biển Đông trong ngày đầu tiên

Giàn khoan HD-981 ngang nhiên xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam tại Biển Đông, với các tàu tuần duyên bảo vệ xung quanh. Ảnh chụp ngày 14/05/2014. REUTERS/Nguyen Ha Minh

Theo báo chí Việt Nam hôm nay 19/05/2014, trong ngày đầu tiên khai mạc kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa XIII, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ trình bày báo cáo của Chính phủ về tình hình Biển Đông trong buổi họp kín chiều 20/5, trong bối cảnh căng thẳng vì Bắc Kinh ngang nhiên cho đặt giàn khoan tại vùng biển Hoàng Sa.

Được biết theo dự kiến trước đây, vấn đề Biển Đông chỉ được báo cáo vào cuối buổi chiều ngày 22/5. Tuy nhiên theo tờ VnEconomy, trước kỳ họp Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh, người được Thủ tướng ủy quyền đã nhận được nhiều ý kiến cho rằng không nên trình lên Quốc hội một bản báo cáo gần như không đề cập gì đến việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông.

Trưa 19/5 trong báo cáo gởi đến từng đại biểu Quốc hội, trong phần đánh giá tình hình những tháng đầu năm và trong phần giải pháp đều có hẳn một mục riêng liên quan đến chủ quyền ở Biển Đông. Theo đó, Chính phủ đã có « nhiều biện pháp đấu tranh trên cả thực địa, ngoại giao và tuyên truyền vận động quốc tế » và nhìn nhận việc Bắc Kinh xâm lược Biển Đông cũng như sự kiện bạo động gần đây là « nghiêm trọng ».

Báo cáo cho biết Chính phủ sẽ « kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia ở Biển Đông », đồng thời tái khẳng định nỗ lực giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế như Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) và Tuyên bố ứng xử ở Biển Đông (DOC). Bên cạnh đó sẽ xử lý nghiêm các hành vi kích động, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khi trả lời báo chí đã bác bỏ việc điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2014 do ảnh hưởng của vụ giàn khoan HD-981. Biện pháp kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế, cũng là một cách thức đấu tranh được Chính phủ lưu ý và sẽ đề xuất với Quốc hội khi cần thiết.

 
Ls Trần Vũ Hải Kiến Nghị Với Quốc Hội Về Quan Hệ Với Trung Quốc Reviewed by Unknown on 5/20/2014 Rating: 5 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Ngày 19/05/2014 Kiến nghị của công dân về quan hệ với Trung Quốc ...

Không có nhận xét nào: