ĐTC Gởi Sứ Điệp Đến Đại Hội Gia Đình Châu Mỹ Latinh - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
7 tháng 8, 2014

ĐTC Gởi Sứ Điệp Đến Đại Hội Gia Đình Châu Mỹ Latinh

VRNs (07.08.2014) -Sài Gòn- Từ ngày 04 đến 09 tháng 8, Đại hội Châu Mỹ Latinh về Chăm sóc Mục vụ Gia đình lần I trực thuộc CELAM (Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latinh) nhóm họp tại Panama. Chủ đề thảo luận là: “Gia đình và phát triển xã hội cho cuộc sống và chia sẻ sứ vụ”. Trước đó, Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia Đình đã mong đợi đón nhận sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô. Sau đây là nội sứ điệp của ĐTC vừa gởi tới cho Đại hội:

Anh chị em thân mến,

Tôi hiệp thông với tất cả với các tham dự viên Đại hội Châu Mỹ Latinh về Chăm sóc Mục vụ Gia đình lần I, do CELAM đứng ra tổ chức và tôi xin gởi lời chúc mừng đến tất cả anh chị em về sáng kiến này nhằm cổ võ giá trị thân thương và quan trọng cho dân tộc chúng ta ngày nay.

Gia đình là gì? Gia đình là một “trung tâm của tình yêu”, vượt lên trên các vấn đề cấp bách và những nhu cầu cấp thiết cho cuộc sống; gia đình là nơi hiện diện bằng luật tôn trọng lẫn nhau và tình hiệp thông; nơi mà “quyền lực thế gian” với sự thao tác và thống trị của nó không thể tấn công được. Nơi gia đình mọi thành viên gắn bó một cách tự nhiên, hài hòa và thiết thân. Trong gia đình, không có ai bị loại trừ: người già và trẻ em đều được tôn trọng. Gia đình là nơi gặp gỡ và đối thoại, cởi mở với tinh thần đoàn kết và là cái nôi hướng đến siêu việt tính.

Vì lý do này, gia đình là “tài sản vô giá của xã hội” (x Benedict XVI, Caritas in Veritate, 44). Trong ý nghĩa này, tôi muốn nhấn mạnh hai mục đích chính của gia đình: sự chung thủy và việc sinh sản.

Chúng ta cần rèn luyện để sống trọn vẹn hai mục đích này được đặt nền tảng trên mối liên hệ yêu thương giữa vợ chồng và con cái với nhau và trung thành cho đến chết. Mối liên hệ gắn kết bền chặt này hình thành nên cơ cấu nền tảng của xã hội loài người. Nếu nhân loại phá vỡ đi mối liên hệ này thì anh không thể đứng được trong cộng đồng xã hội mà nơi đó cần phải mở ra cho tha nhân, chứ không phải thu mình thành ốc đảo và xem tha nhân như phương tiện để trục lợi.

Ngoài ra, tình yêu gia đình phải trổ sinh hoa trái, không chỉ là nơi phát sinh sự sống mới, mà ở đó còn mở rộng chân trời hiện hữu, sáng tạo nên thế giới mới; tình yêu gia đình cho ta niềm tin vượt qua nỗi tuyệt vọng và thất bại; tình yêu gia đình giúp ta cùng hiện hữu dựa trên sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau.

Đối phó với chủ nghĩa thực dụng trong thế giới ngày nay, gia đình không làm giảm giá trị nhân phẩm của những người tưởng chừng vô dụng nhưng đón nhận và mở ra cho họ những ước vọng sâu xa.

Cuối cùng, tôi muốn nói với anh chị em rằng, nhờ tình yêu gia đình, con người cũng được triển nở trong việc nhận biết Thiên Chúa là Cha. Đối với điều này, các tài liệu Aparecida hướng dẫn rằng, các gia đình không nên chỉ xem là đối tượng của việc truyền giáo, mà còn là tác nhân của việc truyền giáo (x. các số 432, 435).

Gia đình phản ánh hình ảnh của Thiên Chúa, trong mầu nhiệm sâu xa nhất của mình, và bằng cách này chúng ta nhìn thấy tình yêu của nhân loại như là một dấu hiệu của tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa (Lumen fidei, 52).

Đức tin trong gia đình như giòng sữa mẹ. Đơn cử một ví dụ đơn giản về cử chỉ xin được chúc lành mà trong Kinh Thánh có nhắc đến, nay đươc bảo tồn nơi nhiều dân tộc, là người cha chúc lành con và cứ thế lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Ý thức được sự cao quý nơi tình yêu gia đình, con người cần phát triển và gia tăng sự cao quý này. Điều quan trọng là khuyến khích các gia đình biết nuôi dưỡng mối liên hệ lành mạnh giữa các thành viên, biết nói với nhau những từ “tha thứ”, “cảm ơn”, “xin vui lòng”, và soi vào Thiên Chúa, Đấng Thiện Hảo và là người Cha.

Nguyện xin Đức Maria, Mẹ Guadalupe, Đấng được Chúa ban dồi dào ơn phúc cầu bầu cho các gia đình tại Châu Mỹ này. Nguyện xin cho Tin Mừng và các việc làm nhân đức nuôi dưỡng hạt giống sự sống cho nó lớn mạnh trong đức tin và sự hài hòa.
Tôi xin anh chị em cầu nguyện cho tôi,

thân ái,

Giáo Hoàng Phanxicô
Hoàng Minh dịch
ĐTC Gởi Sứ Điệp Đến Đại Hội Gia Đình Châu Mỹ Latinh Reviewed by Unknown on 8/07/2014 Rating: 5 VRNs (07.08.2014 ) -Sài Gòn- Từ ngày 04 đến 09 tháng 8, Đại hội Châu Mỹ Latinh về Chăm sóc Mục vụ Gia đình lần I trực thuộc CELAM (Hội đồ...

Không có nhận xét nào: