Việt Nam Còn "Đi Dây" Được Bao Lâu? - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
3 tháng 9, 2014

Việt Nam Còn "Đi Dây" Được Bao Lâu?

Trần Kinh Nghị: Nhân QK 2/9, đặc biệt sau chuyến đi Bắc Kinh của Đặc phái viên Lê Hồng Anh đang diễn ra một số động thái "lấn sân" từ phía TQ, đặc biệt tại hai quần đảo của VN là Hoàng Sa và Trường Sa, khiến tôi nhớ lại một chương trình truyền hình của Đài Truyền hình TQ cách nay đã hơn 3 năm tức là sau khi nhà lãnh đạo Tập Cận Bình lên nắm quyền tối cao ở Trung Nam Hải (xem đường link đến clip tại đây )
Dòng chữ trên cùng của clip này viết rằng: " 85% ủng hộ việc sử dụng vũ lực để bảo vệ những lợi ích dân tộc của TQ nếu VN và PLP từ chối đàm phán song phương (one to one talk) và chọn cách dựa vào Mỹ để được bảo vệ. Đó là lòng yêu nước vĩ đại nhất mà TQ gửi đến khu vực".

Hầu hết các nhân vật tham gia clip là giới quan chức và nhà nghiên cứu TQ và họ đều cho thấy quan điểm sặc mùi dân tộc nước lớn. Có một vài dân thường trên phố khi được hỏi đã thản nhiên trả lời "biển Nam Hải (biển Đông) là của TQ".

Nếu đem đối chiếu với những hành động gây hấn trên biển thời gian qua và nội dung bài báo trên tờ Hoàn Cầu cùng những lời bình luận của giới truyền thông TQ về chuyến đi của Đặc phái Viên Lê Hồng Anh mới đây, ta sẽ thấy hoàn toàn cùng một loại giọng điệu xuyên suốt hơn 3 năm nay. Đó là, biển Đông là của TQ nên TQ muốn làm gì thì làm, và nếu VN tìm kiếm sự ủng hộ của Hoa Kỳ thì TQ sẽ đánh VN!

Thông điệp này thật hiếu chiến, ngạo mạn, hống hách và trịch thượng làm sao! Qua đó cho thấy "lập trường kiên định" của Bắc Kinh, đặc biệt dưới thời nhà lãnh đạo mới Tập Cận Bình. Thiết nghĩ người VN (kể cả nhân dân và giới lãnh đạo) không còn lý do gì để trông chờ vào một sự thay đổi hay nhượng bộ nào đó từ Bắc Kinh. Vấn đề là liệu VN có thể tiếp tục sách lược "đi thăng bằng trên dây" được bao lâu nữa?

Hà Nội, 2/9/2014 
Việt Nam Còn "Đi Dây" Được Bao Lâu? Reviewed by Unknown on 9/03/2014 Rating: 5 Trần Kinh Nghị: Nhân QK 2/9, đặc biệt sau chuyến đi Bắc Kinh của Đặc phái viên Lê Hồng Anh đang diễn ra một số động thái "lấn sân&q...

Không có nhận xét nào: