Giáo Hội Công Giáo “Là Tôn Giáo Đáng Tin Cậy Nhất” Tại Nam Hàn - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
2 tháng 10, 2014

Giáo Hội Công Giáo “Là Tôn Giáo Đáng Tin Cậy Nhất” Tại Nam Hàn

VRNs (01.10.2014) – Sài Gòn- Hãng tin AsiaNews dẫn một kết quả của cuộc khảo sát quốc gia tiến hành cuối tháng 8 năm 2014 của Phật giáo Tông phái Tào Khê cho biết, Giáo Hội Công Giáo “là tôn giáo đáng tin cậy nhất và có ảnh hưởng nhất đến các vấn đề xã hội” trên khắp Nam Hàn.

Theo sau Công giáo là Phật giáo, Tin Lành và Phật giáo Won. Đứng vị trí thứ năm là Hồi giáo, vì theo các nhà nghiên cứu, sự gia tăng bạo lực của những kẻ khủng bố Hồi giáo ở Trung Đông đã ảnh hưởng đến kết quả này.

Cuộc khảo sát được tiến hành trên 1.500 cư dân từ 16 tuổi trở lên, cũng cho thấy rằng người Công giáo có “ảnh hưởng nhất đối với xã hội”: đứng thứ hai là Tin Lành, sau đó là Phật giáo (tiếp theo Phật giáo Won) và cuối cùng là Hồi giáo.

Tuy nhiên, về câu hỏi tôn giáo nào đã đóng góp nhiều nhất cho sự phát triển của đất nước, thì phần lớn số người được hỏi (31,7%) trả lời “không” tôn giáo nào.

Khoảng 30% người được hỏi cho là Phật giáo, Tin Lành nhận được 20,1% số phiếu bầu và người Công giáo được 15,8%.

Câu hỏi cuối cùng liên quan đến đụng độ giữa các tôn giáo. Theo 59,2% số người được hỏi, người Tin Lành “là nguyên nhân của hầu hết các mối hận thù giữa các tôn giáo”; Phật giáo và Công giáo thì lần lượt ở mức 15,9% và 7,9%.

Theo AsiaNews, tôn giáo là một chủ đề gây tranh cãi tại Nam Hàn, với hơn 50 triệu dân.

Theo số liệu chính thức mới nhất hiện có – dựa trên điều tra dân số 2005 – “. Một nửa số dân là người “không tín ngưỡng hoặc không thực hành tôn giáo”. 25 triệu dân còn lại được chia thành: Phật giáo chiếm 43%, tương đương 11 triệu dân; Tin Lành chiếm 34,5%, tương đương 8,6 triệu dân; Công giáo chiếm 20,9%, tương đương 5,4 triệu dân).
Pv. VRNs
Giáo Hội Công Giáo “Là Tôn Giáo Đáng Tin Cậy Nhất” Tại Nam Hàn Reviewed by Unknown on 10/02/2014 Rating: 5 VRNs (01.10.2014) – Sài Gòn- Hãng tin AsiaNews dẫn một kết quả của cuộc khảo sát quốc gia tiến hành cuối tháng 8 năm 2014 của Phật giáo...

Không có nhận xét nào: